Trung Quốc nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục

Thu Ánh |

Trung Quốc nhập khẩu khối lượng dầu thô cao kỷ lục vào năm ngoái, đánh bại kỷ lục hàng năm trước đó từ năm 2020.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố và được Reuters đưa tin, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc năm 2023 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, lên 11,28 triệu thùng mỗi ngày.

Nhập khẩu dầu thô năm 2023 vượt mức kỷ lục trước đó là 10,81 triệu thùng/ngày từ năm 2020, khi Trung Quốc tận dụng giá dầu lao dốc để nhập khẩu khối lượng lớn dầu thô giá rẻ.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đạt trung bình 10,26 triệu thùng/ngày vào năm 2021 và 10,17 triệu thùng/ngày vào năm 2022 do nhu cầu nhiên liệu trong nước thấp trong thời gian phong tỏa vì COVID-19 và do giá dầu tăng, đặc biệt là vào năm 2022, hạn chế nhu cầu dự trữ dầu thô của các nhà lọc dầu.

Nhưng vào năm 2023, nhu cầu nhiên liệu - nhất là nhiên liệu máy bay và xăng - đã tăng vọt khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Nhu cầu dầu diesel vẫn còn yếu so với mức lịch sử do sự phục hồi không đồng đều trong lĩnh vực sản xuất và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản. Nhìn chung, nhu cầu nhiên liệu cao hơn nhiều so với 3 năm trước, mặc dù không mạnh bằng năm 2019 trước đại dịch.

Công trường xây dựng đoạn Thiểm Tây của đường ống dẫn khí Đông-Tây thứ ba ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, tháng 2 năm 2023. Ảnh: Xinhua
Công trường xây dựng đoạn Thiểm Tây của đường ống dẫn khí Tây-Đông thứ ba ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, tháng 2.2023. Ảnh: Xinhua

Chỉ riêng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 12.2023 đã phục hồi từ mức thấp trong tháng 11 và đạt trung bình 11,39 triệu thùng/ngày. Con số này cao hơn nhiều so với 10,33 triệu thùng/ngày nhập khẩu dầu thô trong tháng 11, khi lượng dầu thô nhập vào của Trung Quốc giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên về lượng dầu thô nhập khẩu kể từ tháng 4.2023.

Các nhà phân tích kỳ vọng nhiên liệu máy bay và nhu cầu từ lĩnh vực hóa dầu sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm nay.

Công ty nghiên cứu Wood Mackenzie cho biết trong một báo cáo tuần này rằng Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm khoảng 25% tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, ước tính gần 2 triệu thùng/ngày vào năm 2024 so với năm 2023.

Tuần trước, Trung Quốc cũng đã ban hành một loạt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô khổng lồ cho các nhà máy lọc dầu cho năm 2024, tăng mức quota từ đầu năm ngoái lên khoảng 60% và phân bổ hạn ngạch cả năm cho một số nhà máy lọc dầu.

Khối lượng quota nhập khẩu cao dự kiến sẽ giúp các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có cái nhìn rõ hơn về kế hoạch mua dầu thô trong suốt năm 2024.

Thu Ánh
TIN LIÊN QUAN

Iran đột ngột dừng bán dầu cho Trung Quốc

Nhật Minh |

Giao dịch dầu mỏ của Iran với Trung Quốc bị đình trệ khi Tehran yêu cầu mức giá cao hơn.

Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Linh Nhi |

Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới của Saudi Arabia đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào đối tác Trung Quốc khi công ty này mở rộng dấu ấn tại quốc gia vùng Vịnh.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.

Biển số ngũ quý 4 siêu khủng sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 15.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 15.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số siêu khủng như: 14A-861.88; 30L-111.19; 38A-598.88; 60K-444.44;...

Doanh nghiệp nộp chục tỉ đồng tiền đất mỗi năm nhưng dự án vẫn tắc

Thùy Trang |

Tại hội nghị gặp mặt nhà đầu tư các dự án động lực của TP Đà Nẵng năm 2024 được tổ chức đầu tháng 1 vừa qua, các doanh nghiệp đã nêu rõ những vướng mắc khiến dự án không thể triển khai. Có doanh nghiệp nộp tiền thuê đất cả chục tỉ đồng mỗi năm, có sẵn vốn nhưng bị vướng thủ tục, quy hoạch, phải chờ.

Con đường tử thần ở Hà Nội sắp được chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Đường 70 đoạn qua quận Nam Từ Liêm thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông sẽ được Hà Nội chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022 - 2027.

Áp dụng cách tiêu tiền không hoang phí của các tỉ phú trong thời buổi suy thoái kinh tế

Anh Trang |

Trong thời buổi suy thoái kinh tế hay gần hơn là dịp giáp Tết, việc sử dụng tài chính không hoang phí luôn được cân nhắc. Và thói quen tiêu dùng của các tỉ phú là bài học được nhiều người lĩnh ngộ.

Giáo viên kiến nghị giãn thời gian kiểm tra, bỏ bài thi giữa học kì

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Kiểm tra, đánh giá học sinh cần gọn nhẹ, giảm áp lực, căng thẳng để các em có niềm vui trong học tập thay vì nặng về điểm số.

Iran đột ngột dừng bán dầu cho Trung Quốc

Nhật Minh |

Giao dịch dầu mỏ của Iran với Trung Quốc bị đình trệ khi Tehran yêu cầu mức giá cao hơn.

Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Linh Nhi |

Nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới của Saudi Arabia đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào đối tác Trung Quốc khi công ty này mở rộng dấu ấn tại quốc gia vùng Vịnh.

Trung Quốc thay gã khổng lồ dầu khí Mỹ tiếp quản mỏ dầu lớn nhất Iraq

Thu Ánh |

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) chính thức tiếp quản công ty dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ với tư cách là nhà thầu chính cho mỏ dầu Tây Qurna 1 của Iraq.