Trung Quốc tuyên bố tạo kỳ tích trong cuộc chiến COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố đã đạt được thắng lợi lớn và mang tính quyết định trong công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19 kể từ tháng 11.2022.

Trung Quốc đồng thời tuyên bố đã tạo nên kỳ tích là quốc gia đông dân trong lịch sử văn minh nhân loại bước ra khỏi đại dịch thành công. Việc điều chỉnh và tối ưu hóa chính sách COVID-19 của Trung Quốc giúp đạt được sự chuyển đổi ổn định và giữ tỉ lệ tử vong chung ở mức thấp nhất trên toàn thế giới - Hoàn cầu Thời báo cho hay.

Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì ngày 16.2 chỉ ra rằng, trong ba năm qua quy trình phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc là phi thường. Trung Quốc đã tối ưu hóa, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, phối hợp hiệu quả giữa phòng, chống dịch với phát triển kinh tế, xã hội.

Cuộc họp cũng chỉ ra, phản ứng với COVID-19 của Trung Quốc đã giúp ngăn chặn thành công lây lan rộng rãi của các chủng virus nguy hiểm hơn và có khả năng gây chết người cao, bảo vệ hiệu quả sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Chính sách ứng phó COVID-19 được tối ưu hóa của Trung Quốc từ tháng 11.2022 đã giúp công tác chống dịch chuyển tiếp suôn sẻ, hơn 200 triệu người được điều trị, 800.000 ca nặng được điều trị hiệu quả và tỉ lệ tử vong do COVID-19 duy trì ở mức thấp nhất thế giới.

Theo cuộc họp, thực tế đã chứng minh quyết định chính sách lớn của Trung Quốc về cuộc chiến chống COVID-19 là hoàn toàn đúng đắn và đạt thành quả lớn.

Biểu diễn múa lân ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 22.1.2023. Ảnh: Xinhua
Biểu diễn múa lân ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 22.1.2023. Ảnh: Xinhua

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng tuyên bố này cũng đánh dấu việc Trung Quốc đã bước ra khỏi đại dịch và COVID-19 đang trở thành bệnh đặc hữu.

"Sau khi trải qua các đợt lây nhiễm vào tháng 12 và tháng 1, xã hội Trung Quốc hiện trở lại bình thường và mọi người đã thoát khỏi tình trạng đại dịch, điều này cũng phù hợp với kỳ vọng của công chúng, cho thấy chúng ta đã bước vào quá trình dịch bệnh đặc hữu" - một chuyên gia thân cận với Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) Trung Quốc nói với Hoàn cầu Thời báo.

Các quan chức và chuyên gia y tế Trung Quốc gần đây cho biết, tình hình COVID-19 trên toàn quốc nhìn chung đã ổn định. Mặc dù một làn sóng lây nhiễm hàng loạt mới khó có thể xảy ra trong những tháng tới, nhưng trường học và khu vực nông thôn sẽ là ưu tiên tiếp theo để kiểm soát dịch bệnh.

Li Tongzeng - giám đốc khoa nhiễm trùng của Bệnh viện Youan Bắc Kinh - nói, mặc dù nhiều người lo ngại rằng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại sau Tết, nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Chúng tôi cũng không thấy sự xuất hiện của các biến thể mới và nguy hiểm hơn; trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng và trường hợp tử vong đang giảm" - Li nói, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc có được khả năng miễn dịch lai mạnh nhờ lây nhiễm tự nhiên và tiêm chủng trong trong vài tháng qua, vì vậy một đợt bùng phát khác khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Một số chuyên gia tin rằng do Trung Quốc đã bước ra khỏi đại dịch và coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, WHO có thể sẽ sớm tuyên bố chấm dứt coi đại dịch COVID-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tiếp tục xây dựng radar không gian sâu mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 hệ thống radar quét không gian sâu ở Trùng Khánh, mà khi hoàn thành dự kiến sẽ trở thành radar mạnh nhất thế giới.

Trung Quốc phát hiện toilet tự hoại 2.400 năm tuổi

Song Minh |

Toilet tự hoại bằng gốm 2.400 năm tuổi được phát hiện ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Mộ cổ 2.000 năm tuổi hé lộ thời phong kiến Trung Quốc

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện 8 ngôi mộ cổ có từ thời nhà Chu (1046-256 trước Công nguyên) tại một khu phế tích ở tỉnh Thiểm Tây.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Nước đen ngòm thải trực tiếp ra biển du lịch Đà Nẵng sau cơn mưa

Nguyễn Linh |

Tình trạng nước thải đen ngòm tràn ra bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng những ngày gần đây khiến người dân và du khách bức xúc.

Trung Quốc tiếp tục xây dựng radar không gian sâu mạnh nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 hệ thống radar quét không gian sâu ở Trùng Khánh, mà khi hoàn thành dự kiến sẽ trở thành radar mạnh nhất thế giới.

Trung Quốc phát hiện toilet tự hoại 2.400 năm tuổi

Song Minh |

Toilet tự hoại bằng gốm 2.400 năm tuổi được phát hiện ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Mộ cổ 2.000 năm tuổi hé lộ thời phong kiến Trung Quốc

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc gần đây đã phát hiện 8 ngôi mộ cổ có từ thời nhà Chu (1046-256 trước Công nguyên) tại một khu phế tích ở tỉnh Thiểm Tây.