Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ

Hội nghị An ninh Munich (MSC) khai mạc ngày 17.2 trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina. Đây cũng là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại hội nghị năm nay.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu khai mạc hội nghị qua liên kết video, kêu gọi các đồng minh tăng tốc hỗ trợ cho nước này, đồng thời cảnh báo rằng các sinh mạng đang bị đe dọa.

"Chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta cần tốc độ - tốc độ của các thỏa thuận, tốc độ giao hàng... tốc độ của các quyết định nhằm hạn chế tiềm năng của Nga. Không có lựa chọn nào khác ngoài tốc độ vì đó là tốc độ mà các sinh mạng phụ thuộc vào" - ông Zelensky nói.

 
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu khai mạc hội nghị qua liên kết video. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina  

Tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay: “Những bên có thể gửi xe tăng chiến đấu nên thực sự làm như vậy ngay".

Trước đó, vào tháng 1, Đức phê chuẩn xuất khẩu xe tăng chiến đấu Leopard 2 từ kho dự trữ của nước này cũng như từ các đồng minh bên thứ ba sang Ukraina. Thủ tướng Đức cũng chia sẻ, đất nước của ông sẽ hỗ trợ đào tạo, vật tư và hậu cần.

Ông Scholz nhận định, xung đột ở Ukraina sẽ không sớm kết thúc. "Tôi nghĩ chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài là điều khôn ngoan" - Thủ tướng Đức Scholz nói.

Phát biểu ngay sau nhà lãnh đạo Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, cần sẵn sàng cho "xung đột kéo dài" ở Ukraina, đồng thời kêu gọi các thành viên EU đầu tư đáng kể vào chi tiêu quốc phòng.

"Chúng ta cần tăng cường nỗ lực và hỗ trợ cho sự phản kháng của người dân và quân đội Ukraina, đồng thời giúp họ khởi động cuộc phản công để từ đó có các cuộc đàm phán đáng tin cậy, được quyết định bởi Ukraina, chính quyền và người dân Ukraina" - ông Macron nói.

Tái khẳng định quyết tâm hỗ trợ Ukraina

Bên lề cuộc họp ở Munich, nghị sĩ Mỹ Adam Smith chia sẻ với DW rằng, ông tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có "cách tiếp cận đúng đắn" trong chuyển giao vũ khí cho Ukraina.

"Đức là đối tác quan trọng trong hỗ trợ cho Ukraina" - ông Smith nói, đề cập đến việc Đức cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraina. Nghị sĩ Mỹ chỉ ra, Berlin do dự trong việc giao xe tăng Leopard cho Kiev vì muốn đảm bảo sự ủng hộ của Washington cho động thái này.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiết lộ: "Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thành chương trình hợp tác kéo dài 4 tháng với chính quyền Ukraina để giúp họ khôi phục nền kinh tế trong những hoàn cảnh chiến sự".

Bà rất hài lòng khi Ukraina thể hiện hiệu suất mạnh mẽ theo chương trình được giám sát rộng rãi này, mở đường cho IMF đưa ra chương trình chính thức cho Ukraina. Bà Georgieva nói thêm, IMF ước tính cần khoảng từ 40 đến 48 tỉ USD cho chương trình này.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana cho biết, liên minh "quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraina cho đến chừng nào có thể và đảm bảo Ukraina sẽ chiến thắng".

"Tôi tin rằng người Ukraina cần xác định đại diện cho thắng lợi là gì và điều gì sẽ là điều kiện tiên quyết cho một giải pháp chính trị. Chúng tôi ở đây để đồng hành lâu dài với người Ukraina" - ông nói.

Trước thềm Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường tài trợ quân sự vượt mức 2% GDP. Ông đồng thời nhấn mạnh Hội nghị An ninh Munich "luôn là nơi hiểu biết và đối thoại".

Đề cập tới xung đột Nga - Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, chiến sự Ukraina "không phải một cuộc xung đột thuần túy của châu Âu, không phải là vấn đề thuần túy của châu Âu, bởi nó vượt xa hơn thế".

Đây là Hội nghị An ninh Munich đầu tiên mà ông Pistorius đảm nhận vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Đức đồng thời là hội nghị cuối cùng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi ông dự định từ chức vào tháng 10. Hội nghị có sự tham dự của 40 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ cùng gần 100 bộ trưởng.

Các diễn giả nổi tiếng khác phát biểu trong ngày đầu tiên của Hội nghị An ninh Munich gồm quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga nã loạt 36 tên lửa vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga nhắm vào các mục tiêu ở Ukraina bằng một loạt tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất ngày 16.2.

Liên Hợp Quốc kêu gọi 5,6 tỉ USD hỗ trợ Ukraina

Thanh Hà |

Hai cơ quan tại Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 5,6 tỉ USD để hỗ trợ những người Ukraina bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky tiếp tục sa thải quan chức an ninh hàng đầu Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh sa thải quan chức an ninh hàng đầu hôm 11.2, nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục nỗ lực làm trong sạch chính phủ.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Nở rộ lừa đảo qua tin nhắn "Tình 1 đêm", mời gọi mại dâm

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Những ngày qua, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đến từ tên người gửi “Tinh 1 Dem” hoặc “Hen ho”... Mặc dù có tên người gửi khác nhau, nhưng nội dung của các tin nhắn này đều là mời chào môi giới mại dâm với những đường link lạ đính kèm.


Nga nã loạt 36 tên lửa vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga nhắm vào các mục tiêu ở Ukraina bằng một loạt tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất ngày 16.2.

Liên Hợp Quốc kêu gọi 5,6 tỉ USD hỗ trợ Ukraina

Thanh Hà |

Hai cơ quan tại Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 5,6 tỉ USD để hỗ trợ những người Ukraina bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky tiếp tục sa thải quan chức an ninh hàng đầu Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh sa thải quan chức an ninh hàng đầu hôm 11.2, nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục nỗ lực làm trong sạch chính phủ.