Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Trong tuần này, Marne Levine - Giám đốc kinh doanh của Meta Platforms - từ chức sau 12 năm làm việc tại công ty. Năm ngoái, Sheryl Sandberg rời vai trò Giám đốc điều hành của Meta.

Theo Bloomberg, chắc chắn, những nhân vật nữ quyền lực vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhưng có xu hướng ít xuất hiện trước công chúng hơn. Safra Catz - Giám đốc điều hành của Oracle - hiếm khi trả lời phỏng vấn. Susan Li - Giám đốc tài chính của Meta - mới được thăng chức vào tháng 11 năm ngoái và hiện vẫn chưa có chia sẻ nào với báo giới.

Lisa Jackson là 1 trong 5 phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo của Apple, trong khi có 13 nam giới ở đội ngũ này.

Giám đốc điều hành của Advanced Micro Devices, bà Lisa Su, thường xuyên trao đổi với báo giới về các báo cáo thu nhập và các đợt ra mắt của công ty, là một ngoại lệ đáng chú ý.

Mọi công ty và mọi phụ nữ đều có câu chuyện của riêng họ, nhưng không có gì bí mật ở việc đại dịch gây ra khó khăn đặc biệt với phụ nữ.

Theo một số ước tính, khoảng 2 triệu phụ nữ đã nghỉ việc hoặc mất việc từ tháng 2.2020 đến tháng 1.2022, trong khi số lượng nam giới trong lực lượng lao động vẫn giữ nguyên.

Các nữ lãnh đạo cũng đang chuyển việc với tốc độ kỷ lục. Ở Thung lũng Silicon, họ đang rời bỏ công việc của mình, theo nghiên cứu của Lean In và McKinsey.

Bà Wojcicki đã làm lãnh đạo YouTube trong 9 năm - khoảng thời gian dài với bất kỳ giám đốc điều hành nào ở Thung lũng Silicon, đặc biệt là với một người không phải là nhà sáng lập.

Trong thời gian làm giám đốc điều hành YouTube, bà đã giúp nền tảng này tăng doanh thu lên 29 tỉ USD và số người dùng tích cực lên hơn 2,5 tỉ. Trước đó, bà giúp tạo dựng và nuôi dưỡng mảng kinh doanh quảng cáo hiện đang là nguồn thu của Google.

Bà Wojcicki chia sẻ khi rời cương vị: “Tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ trong chương tiếp theo của mình. Tôi cam kết tư vấn cho các nữ lãnh đạo và CEO cũng như đầu tư vào các công ty do phụ nữ thành lập và lãnh đạo".

Những người phụ nữ nổi bật khác đã rời bỏ những vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ là cựu Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer, cựu Giám đốc điều hành HP và Quibi Meg Whitman và cựu giám đốc điều hành IBM Ginni Rometty.

Với nhiều phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, đó là một xu hướng đáng lo ngại. Aileen Lee - nhà sáng lập Cowboy Ventures - cho biết: “Chúng ta phải tìm ra cách xác định và hỗ trợ thế hệ phụ nữ và lãnh đạo thiểu số tiếp theo, đồng thời đảm bảo rằng họ không nản lòng". Aileen Lee cũng là đồng sáng lập All Raise - tổ chức phi lợi nhuận nhằm thu hút nhiều phụ nữ hơn tham gia đầu tư công nghệ và khởi nghiệp.

Với bà Sandberg, vấn đề lớn hơn là không có đủ phụ nữ trong những vị trí hàng đầu của giới công nghệ. “Vấn đề không phải là phụ nữ bỏ đi. Vấn đề là chúng ta có quá ít người ngay từ đầu. Vì có quá ít phụ nữ ở vị trí lãnh đạo cấp cao nên càng đáng chú ý hơn khi xảy ra" - bà lưu ý.

Bà Wojcicki tiết lộ rời cương vị vì lý do cá nhân. Trong bài đăng trên blog, bà cho biết đang bắt đầu một chương mới tập trung vào các dự án về gia đình, sức khỏe và niềm đam mê của mình. Bà có 5 người con và luôn cởi mở chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ.

Trong suốt thời gian làm việc tại YouTube, bà Wojcicki đã có nhiều ý tưởng lớn, bao gồm ra mắt YouTube TV, Premium & Shorts, nuôi dưỡng một thế hệ người sáng tạo mới và xây dựng các chính sách mới quan trọng về chống thông tin sai lệch và thù địch.

Bà cũng giám sát trang video phải vật lộn với nhiều vấn đề độc hại, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, theo Bloomberg, đó là một di sản phi thường và đóng vai trò như lời kêu gọi kêu gọi nhiều nữ lãnh đạo hơn trong lĩnh vực công nghệ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thung lũng Silicon đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam

Song Minh |

Việt Nam được coi là trung tâm công nghệ tiếp theo của Đông Nam Á, thu hút được 2,6 tỉ USD thông qua 233 thương vụ tư nhân vào năm 2021 và số lượng công ty khởi nghiệp đã tăng gấp đôi trong đại dịch.

Mac Pro với chip Apple Silicon: Quá tầm với của Apple?

Anh Vũ |

Khi Apple thông báo về việc chuyển đổi máy Mac chạy bộ vi xử lý Intel sang Apple Silicon của riêng mình vào năm 2020, công ty cho biết, họ sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi toàn bộ dòng sản phẩm này trong hai năm.

Nhật Bản dẫn đầu thế giới về phụ nữ trung niên không có con

Thanh Hà |

Khó kết hôn là trở ngại chính dẫn tới việc những người phụ nữ trung niên ở Nhật Bản không có con, theo nghiên cứu mới.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Nở rộ lừa đảo qua tin nhắn "Tình 1 đêm", mời gọi mại dâm

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Những ngày qua, nhiều thuê bao di động nhận được tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đến từ tên người gửi “Tinh 1 Dem” hoặc “Hen ho”... Mặc dù có tên người gửi khác nhau, nhưng nội dung của các tin nhắn này đều là mời chào môi giới mại dâm với những đường link lạ đính kèm.


Thung lũng Silicon đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam

Song Minh |

Việt Nam được coi là trung tâm công nghệ tiếp theo của Đông Nam Á, thu hút được 2,6 tỉ USD thông qua 233 thương vụ tư nhân vào năm 2021 và số lượng công ty khởi nghiệp đã tăng gấp đôi trong đại dịch.

Mac Pro với chip Apple Silicon: Quá tầm với của Apple?

Anh Vũ |

Khi Apple thông báo về việc chuyển đổi máy Mac chạy bộ vi xử lý Intel sang Apple Silicon của riêng mình vào năm 2020, công ty cho biết, họ sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi toàn bộ dòng sản phẩm này trong hai năm.

Nhật Bản dẫn đầu thế giới về phụ nữ trung niên không có con

Thanh Hà |

Khó kết hôn là trở ngại chính dẫn tới việc những người phụ nữ trung niên ở Nhật Bản không có con, theo nghiên cứu mới.