Nước đen ngòm thải trực tiếp ra biển du lịch Đà Nẵng sau cơn mưa

Nguyễn Linh |

Tình trạng nước thải đen ngòm tràn ra bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng những ngày gần đây khiến người dân và du khách bức xúc.

Biển Mỹ Khê là bãi biển du lịch nổi tiếng của TP Đà Nẵng, vào mùa cao điểm, đây là bãi biển được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Với bãi cát trắng, nước biển trong xanh lại nằm ngay khu phố du lịch nên biển Mỹ Khê được xem như báu vật của thành phố.

Tuy nhiên, tình trạng nước thải đen ngòm từ các ống thải liên tục đổ trực tiếp ra bãi biển này khiến người dân và du khách phải e dè khi đi ngang qua.

Nước thải bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển. Ảnh: Nguyễn Linh
Nước thải bốc mùi hôi thối chảy thẳng ra biển. Ảnh: Nguyễn Linh
 

Chị Nguyễn Thị Họa My, du khách đến từ Quảng Nam, chép miệng khi đi qua đoạn bờ biển này.

"Không hiểu sao bờ biển đẹp như vậy lại xuất hiện đoạn ống cống xả thải trực tiếp ra biển như thế này? Tôi phải đi lên vỉa hè để tránh đoạn nước bẩn", chị Nguyễn Thị Họa My nói.

Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng nước thải bốc mùi hôi thối tràn ra biển.

Ông Trần Đại Nghĩa, phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: "Cứ mưa là nó tràn ngập, nó chảy ra, còn nắng thì thôi, nắng thì không bị. Chỉ cần trời mưa một tiếng đồng hồ thôi là nước thải trong khu dân cư lại tràn ra biển".

Theo ông Nghĩa, do hệ thống xử lý nước chưa hoàn thành nên mới xảy ra tình trạng trên.

Hiện dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang có 9 hệ thống cống xả thải dẫn ra biển.

Do hệ thống thoát nước đang gom chung nước mưa và nước thải nên mỗi khi trời mưa lại xuất hiện tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy tràn ra ngoài bờ biển kèm theo rác thải bốc mùi hôi tanh.

Theo ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, Sở bước đầu đã chỉ đạo Công ty thoát nước và xử lý nước thải tăng cường bơm, xử lý triệt để phần nước phần nước thải còn tồn đọng trong hệ thống thoát nước để đảm bảo cảnh quan môi trường cho bãi biển Mỹ Khê.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều nơi đỗ xe bất chấp dù đã có quy định và biển cấm

Nguyễn Linh |

Dù đã có quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ nhưng nhiều đoạn đường trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn xảy ra tình trạng đậu đỗ xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa phương này.

Ban quản lý dự án hứa khắc phục sụt lún phố du lịch Đà Nẵng trong tháng 2

THÙY TRANG |

Đà Nẵng – Ngày 16.2, Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết sẽ khắc phục tình trạng sụt lún tại phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn mà báo Lao Động phản ánh trong tháng 2 này.

Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục sụt lún ở phố du lịch sau phản ánh của báo Lao Động

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Sau phản ánh của báo Lao Động về tình trạng sụt lún tại các tuyến đường ở khu du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, khắc phục.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đà Nẵng: Nhiều nơi đỗ xe bất chấp dù đã có quy định và biển cấm

Nguyễn Linh |

Dù đã có quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ nhưng nhiều đoạn đường trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn xảy ra tình trạng đậu đỗ xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa phương này.

Ban quản lý dự án hứa khắc phục sụt lún phố du lịch Đà Nẵng trong tháng 2

THÙY TRANG |

Đà Nẵng – Ngày 16.2, Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết sẽ khắc phục tình trạng sụt lún tại phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn mà báo Lao Động phản ánh trong tháng 2 này.

Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục sụt lún ở phố du lịch sau phản ánh của báo Lao Động

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Sau phản ánh của báo Lao Động về tình trạng sụt lún tại các tuyến đường ở khu du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, khắc phục.