Trung Quốc thu mua dầu của Nga bị mắc kẹt

Ngọc Vân |

Trung Quốc mua dầu của Nga bị mắc kẹt ngoài khơi Ấn Độ do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bloomberg đưa tin, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang thu mua các lô dầu Sokol của Nga bị mắc kẹt ngoài khơi Ấn Độ do các lệnh trừng phạt của phương Tây và do đó không thể giao được.

Bloomberg trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho hay, hầu hết nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đã nhận trung bình 168.000 thùng Sokol mỗi ngày trong tháng 2. Theo Kpler, con số này cao gấp ba lần so với tốc độ trong tháng 1 và cao hơn nhiều so với mức trung bình 53.000 thùng vào năm 2023.

Trong khi đó, nguồn cung sang Ấn Độ đạt khoảng 119.000 thùng/ngày trong tháng này sau khi tạm dừng vào tháng 1 và tháng 12. Con số này giảm so với mức 140.000 thùng vào năm ngoái.

Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như những khách hàng mua dầu thô lớn của Nga kể từ khi Mátxcơva chuyển hướng xuất khẩu từ châu Âu về phía đông sau các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina.

Kể từ tháng 4.2022, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã gấp hơn 10 lần, tăng đáng kể sau khi G7 áp đặt mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Tuy nhiên, việc giao hàng gần đây cho Ấn Độ được cho là đã bị cản trở bởi các vấn đề thanh toán và giá cả xuất phát từ lệnh trừng phạt của phương Tây. Tháng 12 năm ngoái, Kho bạc Mỹ cam kết sẽ tăng cường thực thi giá trần đối với xuất khẩu dầu thô của Nga.

Bloomberg viết: “Ban đầu, giá trần với dầu của Nga khiến khách hàng phương Tây né mua, nhưng kể từ cuối năm ngoái, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng gặp khó khăn, bao gồm các vấn đề về thanh toán và bất đồng về chiết khấu”.

Hãng tin này trích lời các thương nhân cho hay, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua lô hàng Sokol giao tháng 2 với mức chiết khấu khoảng 50 cent/thùng so với giá dầu Brent.

Các chuyên gia thị trường gần đây nói với Reuters rằng mặc dù những hạn chế mới có thể làm giảm số lượng tàu chở dầu của Nga trong thời gian ngắn, nhưng chúng khó có thể trở thành trở ngại nghiêm trọng đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga với Ấn Độ do mang lại lợi nhuận cho cả hai nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga giành thêm lãnh thổ của Ukraina ở Donbass

Khánh Minh |

Lực lượng Ukraina được cho là đã rút khỏi làng Lastochkino ở Donbass để bảo vệ đường tiếp tế và bảo tồn nhân lực trước quân đội Nga.

Châu Âu chật vật hóa giải nghịch lý nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Châu Âu không có cách nào ngăn chặn nhập khẩu khí đốt Nga khi một số nước vẫn mua với tốc độ kỷ lục.

Lý do đông đảo công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tiết lộ lý do nhiều công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga.

Hệ sinh thái BKAV, từ nợ lương lao động đến khoản nợ khó đòi

Ngọc Thiện |

BKAV Pro - công ty con của BKAV đang gánh khoản nợ khó đòi hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, một công ty con khác là Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương người lao động.

Giá vàng hôm nay 28.2: Vàng nhẫn tròn trơn bật tăng, vàng SJC lao dốc

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.2 diễn biến trái chiều ở thị trường trong nước. Vàng thế giới không có nhiều thay đổi và đang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới hơn từ Mỹ.

Yếu tố đặc biệt giúp cả "Mai" và "Đào, phở và piano" tăng sức hút

Thùy Trang |

"Mai" và "Đào, phở và piano" là 2 bộ phim có hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua.

Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hai tàu cá ở Quảng Ngãi khi đang neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Blogger Việt đi tàu phá băng ở Phần Lan, khám phá vùng biển Bắc Cực

Đan Thanh |

Đứng giữa biển băng dày, nghe gió thổi rát mặt và mù mịt tuyết trắng anh Hải An ấn tượng với khoảnh khắc con tàu phá băng Sampo tiến lại gần để đón mình trong chuyến du lịch Phần Lan.

Nga giành thêm lãnh thổ của Ukraina ở Donbass

Khánh Minh |

Lực lượng Ukraina được cho là đã rút khỏi làng Lastochkino ở Donbass để bảo vệ đường tiếp tế và bảo tồn nhân lực trước quân đội Nga.

Châu Âu chật vật hóa giải nghịch lý nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Châu Âu không có cách nào ngăn chặn nhập khẩu khí đốt Nga khi một số nước vẫn mua với tốc độ kỷ lục.

Lý do đông đảo công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tiết lộ lý do nhiều công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga.