Lý do đông đảo công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tiết lộ lý do nhiều công ty Nhật Bản vẫn ở lại Nga.

Theo JETRO, các công ty Nhật Bản quyết định duy trì hoạt động ở Nga do điều kiện thị trường thuận lợi.

RT dẫn kết quả khảo sát của JETRO cho hay, khoảng 35% công ty Nhật Bản hoạt động tại Nga vẫn tiếp tục kinh doanh “như bình thường” bất chấp cam kết của Tokyo tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

JETRO đã thăm dò 156 công ty hoạt động tại hai thành phố lớn nhất của Nga là Mátxcơva và St. Petersburg vào đầu tháng 2. Tổ chức này cho biết, tỉ lệ các công ty “kinh doanh như bình thường” đã tăng 4% lên 34,9%.

Trong khi đó, số công ty đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động tại Nga đã giảm 5,9% kể từ cuộc khảo sát trước đó của JETRO được thực hiện vào tháng 5 năm 2023.

JETRO lưu ý: “Các công ty tiếp tục kinh doanh tại Nga cho biết họ quyết định ở lại vì điều kiện thị trường thuận lợi, kỳ vọng về việc nối lại hoạt động kinh doanh giữa Nhật Bản và Nga trong tương lai cũng như kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng của thị trường Nga”.

Đồng thời, 25,4% công ty được khảo sát cho biết đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động tại Nga, tăng 9,2% so với nghiên cứu trước đó. Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của các công ty này bao gồm rủi ro về danh tiếng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây và sự thay đổi trong cách tiếp cận của trụ sở chính đối với công ty ở Nga.

Nhật Bản tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau khi bắt đầu xung đột Ukraina vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Tokyo vẫn tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Láng giềng của Nga hợp tác với Mỹ vận chuyển khí đốt đến châu Âu

Khánh Minh |

Azerbaijan - nước láng giềng của Nga - và Mỹ nhất trí hợp tác mở rộng Hành lang khí đốt phía Nam, tuyến vận chuyển khí đốt của Azerbaijan tới châu Âu.

Lý do bộ tứ EU buộc phải tăng nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Bốn nước EU cho biết có thể buộc phải tăng nhập khẩu khí đốt Nga vì hành động của Đức.

Người dân sợ Nhật Bản trở thành máy ATM của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày càng nhiều người dân Nhật Bản lo ngại nước này trở thành máy ATM của Ukraina, phản đối việc Tokyo viện trợ cho Kiev.

Nhiều năm lỗi hẹn, người dân mong công viên lớn nhất Quảng Ngãi được triển khai

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi hiện không có công viên nào xứng tầm, đóng vai trò lá phổi xanh, là không gian để cư dân tụ tập sinh hoạt tập thể, thể dục… Vì vậy, người dân Quảng Ngãi đặt rất nhiều kỳ vọng khi tỉnh này muốn xây dựng Công viên Thiên Bút theo hướng đa mục tiêu đề ra là khu sinh hoạt cộng đồng, điểm đến du lịch nổi tiếng.

Vietcombank, VietinBank chuẩn bị tăng vốn thêm chục nghìn tỉ đồng?

Minh Ánh |

Hai ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank chuẩn bị họp chốt chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Vẫn tái diễn tình trạng nhồi nhét khách lên xuống khu huyệt đạo thiêng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù lực lượng CSGT đã vào cuộc, xử lý đối với các phương tiện nhồi nhét khách lên, xuống khu huyệt đạo thiêng (ở khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên), tuy nhiên, đến hiện tại tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn tại đây.

Nóng Sài Gòn: Quá ế ẩm, tiểu thương TPHCM muốn bỏ chợ vì giá thuê sạp tăng

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 25.2: Hiện trường vụ cháy khu nhà xưởng ở TPHCM trong đêm; Cháy lớn tại một đại lý ôtô ở Khu công nghiệp Phan Thiết; Nhiều tiểu thương muốn bỏ chợ vì chợ ế, giá thuê sạp tăng mạnh;...

Thanh tra Chính phủ nói về nạn tham nhũng vặt

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ nhìn nhận tình trạng tham nhũng vặt làm cho nhiều doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Láng giềng của Nga hợp tác với Mỹ vận chuyển khí đốt đến châu Âu

Khánh Minh |

Azerbaijan - nước láng giềng của Nga - và Mỹ nhất trí hợp tác mở rộng Hành lang khí đốt phía Nam, tuyến vận chuyển khí đốt của Azerbaijan tới châu Âu.

Lý do bộ tứ EU buộc phải tăng nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Bốn nước EU cho biết có thể buộc phải tăng nhập khẩu khí đốt Nga vì hành động của Đức.

Người dân sợ Nhật Bản trở thành máy ATM của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày càng nhiều người dân Nhật Bản lo ngại nước này trở thành máy ATM của Ukraina, phản đối việc Tokyo viện trợ cho Kiev.