Trung Quốc: Tàu tự hành lắp đặt tuabin gió đầu tiên thế giới ra khơi

Khánh Minh |

Tàu tự nâng và tự hành 3.200 tấn đầu tiên trên thế giới được thiết kế để lắp đặt tuabin gió đã được chuyển giao và ra khơi ở Trung Quốc hôm 20.12.

China Media Group đưa tin, con tàu ra khơi tại một nhà ga ở Kỳ Đông, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Tàu mang tên N966 do khách tại Bỉ đặt hàng. Tàu có cần cẩu với sức nâng hơn 3.200 tấn - là loại tàu có trọng tải nâng lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Chiều cao nâng tối đa của tàu có thể đạt tới 325 mét, độ sâu hoạt động tối đa trên 80 mét và tải trọng trên 16.000 tấn.

Sau khi giao hàng, tàu sẽ đến Biển Bắc của Vương quốc Anh để phục vụ một trang trại gió ngoài khơi hiện đang được xây dựng.

Là tàu thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới lắp đặt điện gió, N966 có ưu điểm là sức nâng mạnh, khả năng cơ động tốt, công suất lớn, tiêu thụ năng lượng và khí thải thấp. Tàu có thể lắp đặt tuabin gió, và cũng có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí.

Các chuyên gia lưu ý, so với ba thế hệ tàu lắp đặt tuabin gió trước đây, N966 có thể mang nhiều tuabin hơn cùng một lúc, đồng thời khi lắp đặt và di chuyển cũng nhanh hơn và hiệu quả hơn, vì vậy tàu là lựa chọn hàng đầu để lắp đặt điện gió ngoài khơi.

“Trung Quốc đã đi đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển và sử dụng năng lượng mới vì nước này có một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Việc chuyển giao con tàu cũng trở thành một cách để Trung Quốc giới thiệu công nghệ năng lượng mới với thế giới” - Hoàn cầu Thời báo dẫn lời ông Lin Boqiang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn.

Lin lưu ý, ngành công nghiệp năng lượng gió của thế giới chỉ mới bắt đầu, vì vậy Trung Quốc có một thị trường toàn cầu rộng lớn cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng gió.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy nhanh tốc độ phát triển năng lượng mới, đặc biệt là công nghiệp điện gió và điện mặt trời, cam kết hoàn thành các mục tiêu carbon kép và giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Theo dữ liệu do Cơ quan Năng lượng Quốc gia công bố, tính đến cuối tháng 11, công suất điện gió được lắp đặt tích lũy của Trung Quốc là 350,96 triệu kilowatt, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đập Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp vận hành hết công suất

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện Trung Quốc Bạch Hạc Than lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp đã đi vào hoạt động hết công suất hôm 20.12.

Trung Quốc mua dầu theo phương thức mới để bớt phụ thuộc Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc thúc đẩy mua dầu bằng đồng nhân dân tệ để không phụ thuộc vào hệ thống mua dầu bằng USD (Petrodollar) của Mỹ.

Trung Quốc phóng thất bại tên lửa khí metan đầu tiên, mất hết vệ tinh

Song Minh |

Trung Quốc thất bại trong vụ phóng tên lửa nhiên liệu khí metan đầu tiên trên thế giới, mất hết vệ tinh mang theo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đập Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp vận hành hết công suất

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện Trung Quốc Bạch Hạc Than lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp đã đi vào hoạt động hết công suất hôm 20.12.

Trung Quốc mua dầu theo phương thức mới để bớt phụ thuộc Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc thúc đẩy mua dầu bằng đồng nhân dân tệ để không phụ thuộc vào hệ thống mua dầu bằng USD (Petrodollar) của Mỹ.

Trung Quốc phóng thất bại tên lửa khí metan đầu tiên, mất hết vệ tinh

Song Minh |

Trung Quốc thất bại trong vụ phóng tên lửa nhiên liệu khí metan đầu tiên trên thế giới, mất hết vệ tinh mang theo.