Đập Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp vận hành hết công suất

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện Trung Quốc Bạch Hạc Than lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp đã đi vào hoạt động hết công suất hôm 20.12.

Theo CGTN, Bạch Hạc Than là nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới về tổng công suất lắp đặt, chỉ đứng sau dự án đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Với 16 tổ máy phát thủy điện lớn nhất thế giới, mỗi tổ máy có công suất lắp đặt 1 gigawatt (GW), nhà máy có thể tạo ra 62.400 gigawatt giờ điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của khoảng 75 triệu người.

Đập Bạch Hạc Than là công trình kỹ thuật kỳ vĩ trên sông Kim Sa - một phần của thượng nguồn sông Dương Tử - và chạy qua các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam ở tây nam Trung Quốc.

Với độ cao chênh lệch 5.100 mét, dòng sông là nơi lý tưởng để cung cấp năng lượng cho thủy điện, nhưng cũng là thách thức đối với bất kỳ con đập nào trong việc chịu áp lực nước.

Đập Bạch Hạc Than sử dụng cấu hình vòm cong kép siêu cao - uốn theo chiều ngang và chiều dọc - với chiều cao tối đa là 289 mét và chiều dài vòng cung là 709 mét. Đập nằm trong thung lũng sông, nơi áp suất thủy tĩnh có thể lan rộng ra các ngọn núi đá ở hai bên mà nó kết nối.

Thiết kế như vậy vừa tiết kiệm hiệu quả vật liệu xây dựng vừa nâng cao độ an toàn. Con đập tiêu thụ khoảng 8 triệu mét khối ximăng tỏa nhiệt thấp.

Ba đập tràn không áp lực được xây dựng để ngăn những đợt lũ có một không hai trong đời và có thể xả lũ với tốc độ 47 mét khối/giây.

Đập Bạch Hạc Than đi vào hoạt động đầy đủ hôm 20.12.2022. Video: CGTN

Ba dự án khác dọc theo hạ lưu sông Kim Sa - đập Khê Lạch Độ 13,86 GW, đập Ô Đông Đức 10,2 GW và đập Hướng Gia Bá 6,4 GW - nâng tổng công suất lên gấp đôi công suất của đập Tam Hiệp.

Cùng với đập Tam Hiệp có công suất 22,5 GW, Trung Quốc đã xây dựng hành lang năng lượng mới lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử.

Lượng năng lượng sạch do đập Bạch Hạc Than tạo ra có thể tiết kiệm tới 19,68 triệu tấn than tiêu chuẩn, cắt giảm 51,6 triệu tấn khí thải CO2.

Dự án Bạch Hạc Than đã sản xuất hơn 53 tỉ kWh điện kể từ khi vận hành hai tổ máy đầu tiên vào tháng 6 năm 2021, theo China Media Group (CMG).

Đập Bạch Hạc Than cũng là một phần của dự án "East Powered by the West" truyền tải điện từ phía tây giàu tài nguyên đến các khu vực nghèo năng lượng ở phía đông Trung Quốc.

Hai đường dây truyền tải điện một chiều siêu cao áp (UHVDC) sẽ đưa điện đến tỉnh Giang Tô và Chiết Giang - hai khu vực trọng điểm của đồng bằng sông Dương Tử có nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Tuyến Bạch Hạc Than - Giang Tô có chiều dài 2.080km và tuyến Bạch Hạc Than - Chiết Giang có tổng chiều dài là 2.140,2km. CMG cho biết, đường dây Bạch Hạc Than - Chiết Giang sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023, có khả năng truyền tải tới 8.000 megawatt điện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tiết lộ bí mật một trong những nơi sâu nhất Trái đất

Song Minh |

Nhóm các nhà khoa học do Trung Quốc dẫn đầu tiết lộ bí mật từ một trong những nơi sâu nhất Trái đất ở Thái Bình Dương.

Các đập thuỷ điện như đập Tam Hiệp Trung Quốc còn là "cứu tinh"?

Song Minh |

2 năm trước, đập Tam Hiệp của Trung Quốc trải qua đợt lũ lụt kinh hoàng. Giờ đây, cùng con đập Tam Hiệp đang trong tình trạng hạn hán và mực nước chết.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn |

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Trung Quốc tiết lộ bí mật một trong những nơi sâu nhất Trái đất

Song Minh |

Nhóm các nhà khoa học do Trung Quốc dẫn đầu tiết lộ bí mật từ một trong những nơi sâu nhất Trái đất ở Thái Bình Dương.

Các đập thuỷ điện như đập Tam Hiệp Trung Quốc còn là "cứu tinh"?

Song Minh |

2 năm trước, đập Tam Hiệp của Trung Quốc trải qua đợt lũ lụt kinh hoàng. Giờ đây, cùng con đập Tam Hiệp đang trong tình trạng hạn hán và mực nước chết.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.