40% ca mắc COVID-19 ở ổ dịch mới của Trung Quốc là trẻ em dưới 12 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40% các trường hợp được xác nhận trong đợt bùng nổ COVID-19 mới nhất ở Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc là trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi, một quan chức địa phương thông tin hôm 16.9.

Theo Thời báo Hoàn cầu, hơn 1/2 số trường hợp được xác nhận trong đợt dịch mới ở Phúc Kiến là giáo viên và học sinh ở các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, cũng như công nhân nhà máy.

Phúc Kiến báo cáo, tính đến 15.9, có 129 trường hợp được xác nhận là lây nhiễm trong nước và 1 trường hợp là người từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc.

Trong số 130 trường hợp được xác nhận, 53 trường hợp có các triệu chứng thông thường và 77 trường hợp có các triệu chứng nhẹ. Trong số 129 trường hợp được xác nhận tại địa phương, 58 trường hợp là trẻ vị thành niên từ 14 tuổi trở xuống và 57 trường hợp là trẻ em dưới 12 tuổi.

Theo quy định phòng chống dịch quốc gia, người thân bệnh nhân COVID-19 không được phép đi cùng trong quá trình điều trị. Các quan chức cho biết, nếu cả đứa trẻ và người nhà đều có kết quả dương tính, bệnh viện sẽ cố gắng sắp xếp họ ở cùng một chỗ.

Các chuyên gia ở Trung Quốc cho rằng, việc tiêm chủng cho trẻ em nên được đưa vào chương trình nghị sự càng sớm càng tốt.

Chương trình tiêm chủng cho thanh thiếu niên của Trung Quốc hiện nhắm vào trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch COVID-19 ở đông nam Trung Quốc bùng phát ngày thứ 5 liên tiếp

Bảo Châu |

Ổ dịch COVID-19 ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày thứ 5 liên tiếp báo cáo hàng chục ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trung Quốc: F0 của đợt bùng dịch mới nhất nghi là người đã cách ly 21 ngày

Song Minh |

Một người đàn ông đã hoàn thành 21 ngày cách ly khi trở về Trung Quốc từ nước ngoài được xác định là nguồn có khả năng làm bùng phát đợt dịch mới.

Trung Quốc bùng phát ổ dịch COVID-19 mới, liên quan đến trẻ em

Bảo Châu |

Trung Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ở tỉnh Phúc Kiến với tổng cộng 64 ca được ghi nhận.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ổ dịch COVID-19 ở đông nam Trung Quốc bùng phát ngày thứ 5 liên tiếp

Bảo Châu |

Ổ dịch COVID-19 ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày thứ 5 liên tiếp báo cáo hàng chục ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trung Quốc: F0 của đợt bùng dịch mới nhất nghi là người đã cách ly 21 ngày

Song Minh |

Một người đàn ông đã hoàn thành 21 ngày cách ly khi trở về Trung Quốc từ nước ngoài được xác định là nguồn có khả năng làm bùng phát đợt dịch mới.

Trung Quốc bùng phát ổ dịch COVID-19 mới, liên quan đến trẻ em

Bảo Châu |

Trung Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ở tỉnh Phúc Kiến với tổng cộng 64 ca được ghi nhận.