Trung Quốc kết án 6 người liên quan đến vụ người phụ nữ bị xích

Duy Phương |

Tòa án Trung Quốc đã kết án 6 người với mức án lên tới 11 năm tù vì tội ngược đãi một phụ nữ bị xích ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào năm ngoái.

Tháng 1.2022, một video trên ứng dụng Douyin cho thấy bà Xiaohuamei bị xích trong một căn lều ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Đoạn video có hàng triệu lượt xem, làm dấy lên cuộc tranh luận về cách đối xử với phụ nữ và đặc biệt là nạn buôn bán người ở các vùng nông thôn.

Người đàn ông tên là Dong Zhimin đã mua người phụ nữ này với giá 5.000 nhân dân tệ (727,26 USD) và xích bà trong một căn lều không có ánh nắng mặt trời, điện và nước từ năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô thông tin ngày 7.4.

Ngày 6.4, ông Dong đã bị kết án 9 năm tù vì tội hành hung và giam giữ người bất hợp pháp.

Theo Reuters, người phụ nữ mắc chứng tâm thần phân liệt và bị bán 2 lần trước khi bị bán cho ông Dong.

Bà Xiaohuamei có 8 người con trong thời gian sống với ông Dong từ năm 1999 đến năm 2020.

Ngoài ra, 5 người khác mua và bán bà Xiaohuamei đã bị bỏ tù từ 8 đến 11 năm vì tội buôn bán phụ nữ.

Duy Phương
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây cáp quang biển khổng lồ cạnh tranh Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc và các đối tác xây cáp quang khổng lồ dưới biển để cạnh tranh với sự thống trị của Mỹ về cơ sở hạ tầng truyền thông toàn cầu.

iPhone "made in India" tăng mạnh khi Apple chuyển dần khỏi Trung Quốc

Khánh Minh |

Những chiếc iPhone do Ấn Độ sản xuất đã tăng cả về số lượng và giá trị vào năm ngoái khi Apple chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh minh ở Trung Quốc

Thảo Phương |

Phong tục của Tết Thanh minh ở Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ sự tàn ác của hoàng đế đối với người thuộc hạ đã khuất và sau đó là sự hối cải.

Vụ chuyến bay giải cứu: Những cá nhân thoát trách nhiệm hình sự

Việt Dũng |

Ngoài 54 người sai phạm bị đề nghị truy tố cũng như sẽ xử lí giai đoạn 2 vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra còn xác định nhiều cá nhân liên quan.

Karaoke bên bờ vực phá sản: Chính sách lúng túng, nút thắt chưa thể gỡ

Nhóm PV |

Nhiều tháng nay, hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trong tình trạng "cửa đóng, then cài", tạm ngừng hoạt động do chưa đảm bảo các quy định liên quan tới phòng cháy chữa cháy. Giải pháp nào để gỡ khó cho hoạt động kinh doanh này vừa đảm bảo đúng quy định, vừa đảm bảo an toàn cho người dân và không bị triệt tiêu một ngành dịch vụ giải trí?

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.

Cư dân bức xúc vì chủ đầu tư thất hẹn, "vỡ" cam kết bàn giao căn hộ

CAO NGUYÊN |

Theo hợp đồng mua bán, thời hạn bàn giao nhà của dự án nhà ở xã hội THT New City (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thiện… Sau đó, chủ đầu tư lại đơn phương thông báo lùi thời gian bàn giao so với cam kết.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Trung Quốc xây cáp quang biển khổng lồ cạnh tranh Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc và các đối tác xây cáp quang khổng lồ dưới biển để cạnh tranh với sự thống trị của Mỹ về cơ sở hạ tầng truyền thông toàn cầu.

iPhone "made in India" tăng mạnh khi Apple chuyển dần khỏi Trung Quốc

Khánh Minh |

Những chiếc iPhone do Ấn Độ sản xuất đã tăng cả về số lượng và giá trị vào năm ngoái khi Apple chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh minh ở Trung Quốc

Thảo Phương |

Phong tục của Tết Thanh minh ở Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ sự tàn ác của hoàng đế đối với người thuộc hạ đã khuất và sau đó là sự hối cải.