Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Sau khi hoàn tất việc bóc toàn bộ tấm gỗ ốp tường, chị Lan chỉ đạo nhân viên bắt đầu triển khai việc xây dựng thêm bể chứa nước.

Chị Hoàng Lan - quản lý quán karaoke trên đường Vũ Trọng Khánh (phường Mỗ Lao, Hà Đông) cho biết, quán của chị đóng cửa từ tháng 11.2022 để hoàn thiện các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Theo chị Lan, khi được hướng cụ thể, quán chị đã sửa chữa/ bổ sung thêm 2 hạng mục để hoàn thiện công tác về phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, trước đây quán chưa có đủ khối lượng nước để dùng cho phòng cháy chữa cháy. Vậy nên, hiện tại quán đang xây dựng thêm bể để chứa nước để đáp ứng đúng với những gì mà Công an Thành phố yêu cầu. "Thậm chí chúng tôi còn dự trữ thêm khoảng 2-3 m3 nước" - chị Lan nói.

Ngoài ra, đối với vật liệu xây dựng, trước đây quán sử dụng ván gỗ để ốp tường trang trí, thì nay, quán sử dụng hoàn toàn bằng gạch siêu nhẹ, đá.

"Chúng tôi không sử dụng bất kỳ miếng mút nào để giảm thiểu xuống mức thấp nhất nguy cơ về cháy nổ. Tuy vậy, chi phí phải bỏ ra tương đối cao, lên tới hàng tỉ đồng" - vị quản lý nói.

Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, chị Lan hi vọng sớm được đơn vị phòng cháy chữa cháy của thành phố nghiệm thu đầy đủ để mở cửa đón khách trở lại.

 
Quán karaoke của chị Lan đang hoàn thiện các hạng mục về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Khánh An

Tương tự, chị Nguyễn Thủy - cổ đông quán karaoke tại Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết, theo yêu cầu, vật liệu ở sảnh và hành lang không cháy, khó cháy và có kiểm định.

Vậy nên, quán karaoke của chị đã bóc dỡ tất cả những nguyên vật liệu đã sử dụng tại sảnh và hành lang trước đây và thay thế bằng loại vật liệu khác.

Liên quan đến việc ngăn cháy lan giữa các tầng, quán cũng đã thay màn nước bằng tường gạch và cửa chống cháy. Hệ thống báo cháy kết nối liên động cũng đã được bổ sung, lắp đặt thêm để khi chuông báo cháy kêu, điện và âm thanh trong các phòng hát sẽ tự ngắt. 

"Trải qua 3 năm dịch bệnh, nội thất và âm thanh có phần xuống cấp nên chúng tôi đã đầu tư sửa chữa. Sau khi sửa chữa, vừa mới mở cửa để kinh doanh trở lại được khoảng 4-5 tháng thì phải dừng vì chưa đạt đủ các tiêu chuẩn trong phòng cháy chữa cháy.

Thiệt hại đối với quán karaoke của chúng tôi là vô cùng nặng nề, vậy nên, chúng tôi mong rằng sẽ sớm được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy để hoạt động trở lại" - chị Thuỷ nói. 

 
 
Các quán karaoke ở Hà Nội sẽ được mở cửa đón khách trở lại nếu khắc phục, đáp ứng các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Khánh An

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản số 934/UBND-KSTTHC gửi Sở Văn hoá và Thể thao cùng UBND các quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Cụ thể, ông Lê Hồng Sơn giao các quận, huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng quy định.

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn giao Sở Văn hoá và Thể thao theo dõi, kiểm tra theo quy định đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.

Sở Văn hoá và Thể thao tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lí, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lí. Qua quá trình rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm quán karaoke ở Hà Nội sắp được mở cửa đón khách trở lại

PHẠM ĐÔNG |

Các quán karaoke ở Hà Nội sẽ được mở cửa đón khách trở lại nếu khắc phục, đáp ứng các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Nghệ An: Bị đóng cửa hàng loạt, chủ quán karaoke kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bị cơ quan chức năng đóng cửa, yêu cầu dừng hoạt động do không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều chủ cơ sở karaoke "kêu cứu" vì khó khăn chồng chất.

Xin ngừng hoạt động, quán karaoke ở Hải Phòng vẫn nhộn nhịp đón khách

Băng Tâm |

Chiều 3.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm tại địa bàn huyện An Dương và huyện Vĩnh Bảo.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hoang tàn dự án tái định cư nghìn tỉ "xây xong xin đập" tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Toạ lạc ở vị trí đẹp, trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 tại Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) bỏ không, hoang hoá nhiều năm nay gây mất mỹ quan, lãng phí.

Hàng trăm quán karaoke ở Hà Nội sắp được mở cửa đón khách trở lại

PHẠM ĐÔNG |

Các quán karaoke ở Hà Nội sẽ được mở cửa đón khách trở lại nếu khắc phục, đáp ứng các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Nghệ An: Bị đóng cửa hàng loạt, chủ quán karaoke kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bị cơ quan chức năng đóng cửa, yêu cầu dừng hoạt động do không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều chủ cơ sở karaoke "kêu cứu" vì khó khăn chồng chất.

Xin ngừng hoạt động, quán karaoke ở Hải Phòng vẫn nhộn nhịp đón khách

Băng Tâm |

Chiều 3.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm tại địa bàn huyện An Dương và huyện Vĩnh Bảo.