Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Hải Anh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “trên 6%” cho năm 2021 khi đất nước đang hồi phục mạnh mẽ sau tác động của đại dịch COVID-19 năm ngoái.

“Như một mục tiêu chung, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc được đặt ở mức hơn 6% cho năm nay. Khi đặt ra mục tiêu này, chúng tôi đã tính đến sự phục hồi của hoạt động kinh tế” - Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố ngày 5.3 tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) ở Bắc Kinh.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo vào tháng 1 rằng, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm 2021, theo SCMP.

Năm ngoái, Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong phiên họp lưỡng hội vào tháng 5 do đang đối phó với sự sụt giảm kinh tế vì đại dịch COVID-19.

Nền kinh tế Trung Quốc sụt giảm 6,8% trong quý đầu tiên của năm ngoái trong bối cảnh xảy ra các đợt phong tỏa trên diện rộng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ bắt đầu từ quý 2 và tăng trưởng 2,3% trong năm 2020 nói chung.

Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2020 là thấp nhất kể từ năm 1976, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm ngoái.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất thế giới bất chấp dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất trên toàn cầu trong năm 2020, theo nghiên cứu của Knight Frank.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Tỉ phú Trung Quốc rớt ngôi giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đánh bật tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) để trở lại là người giàu nhất Châu Á, Bloomberg đưa tin.

Loạt tình tiết bất ngờ vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư xin trả 5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, cũng chính doanh nghiệp này đề đạt nguyện vọng xin thuê lại 5 biệt thự để khớp nối tổng thể dự án bất động sản. Trớ trêu là dự án nghỉ dưỡng này đến nay vẫn chưa biết bao giờ có thể được triển khai trở lại.

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất thế giới bất chấp dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất trên toàn cầu trong năm 2020, theo nghiên cứu của Knight Frank.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Tỉ phú Trung Quốc rớt ngôi giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đánh bật tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) để trở lại là người giàu nhất Châu Á, Bloomberg đưa tin.