Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Về phương diện phục hồi sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới và có cơ hội tốt để tăng gấp đôi GDP vào năm 2035 - bà Helen Qiao, trưởng bộ phận kinh tế Châu Á tại Bank of America Global Research, nói với CNBC.

Theo bà Qiao, một số biện pháp cải cách sẽ giúp Trung Quốc đạt được điều đó. Để GDP của Trung Quốc tăng gấp đôi sẽ đòi hỏi mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,7% trong 15 năm tới. Bà Qiao nói: “Chúng tôi nghĩ Trung Quốc sẽ có thể đạt được điều đó".

Nhà kinh tế học dự đoán rằng, ngoài việc tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội, quốc gia Châu Á sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong khoảng năm 2027-2028.

Dữ liệu chính thức cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc đã mở rộng 2,3% trong năm ngoái. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán, Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm nay. Trong khi đó, tăng trưởng của Mỹ giảm 3,5% vào năm 2020, theo ước tính mới nhất của chính phủ. IMF dự báo ​​nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 5,1% trong năm nay.

Trong một báo cáo được công bố vào đầu tháng này, bà Qiao đã đề cập đến những lo ngại chung - chẳng hạn như dân số già, tỉ lệ nợ trên GDP cao và mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư - có thể ngăn cản Trung Quốc đạt được các mục tiêu kinh tế năm 2035.

Bà Qiao cho biết, những lo ngại đó sẽ làm chậm lại, nhưng không chệch hướng quỹ đạo tăng trưởng chung của Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bị Mỹ đình chỉ, cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc dự kiến lao dốc

Song Minh |

Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) từ đầu tháng 3.

Ông Biden ký sắc lệnh về chuỗi cung ứng Mỹ không phụ thuộc Trung Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 24.2 ký sắc lệnh hành pháp về việc xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ để không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ cam kết thực dụng với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Ứng viên của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Đại diện Thương mại Mỹ coi Trung Quốc vừa là đối thủ vừa là đối tác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị Mỹ đình chỉ, cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc dự kiến lao dốc

Song Minh |

Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) từ đầu tháng 3.

Ông Biden ký sắc lệnh về chuỗi cung ứng Mỹ không phụ thuộc Trung Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 24.2 ký sắc lệnh hành pháp về việc xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ để không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ cam kết thực dụng với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Ứng viên của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Đại diện Thương mại Mỹ coi Trung Quốc vừa là đối thủ vừa là đối tác.