Giới siêu giàu Trung Quốc tăng nhanh nhất thế giới bất chấp dịch COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất trên toàn cầu trong năm 2020, theo nghiên cứu của Knight Frank.

Giới siêu giàu thế giới đã an toàn vượt qua đại dịch COVID-19 với số lượng tăng lên trong năm 2020, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi ghi nhận mức tăng nhanh nhất, theo báo cáo Wealth Report mới nhất của Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank.

Câu lạc bộ những người siêu giàu gồm những cá nhân có tài sản ròng vượt ngưỡng 30 triệu USD chưa tính bất động sản của họ đã tăng 16% ở Trung Quốc trong năm 2020, SCMP dẫn báo cáo của Knight Frank.

Sau Trung Quốc, xếp thứ 2 trong báo cáo là Thụy Điển với số lượng người siêu giàu tăng 11% và Singapore xếp thứ 2 với mức tăng 10%.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, số người siêu giàu của Hy Lạp đã giảm tới 1/3.

Martin Wong - Phó Giám đốc nghiên cứu và tư vấn khu vực Trung Quốc tại Knight Frank - cho biết: “Số lượng UHNWI (những cá nhân có giá trị tài sản ròng siêu cao) ở Trung Quốc đã tăng 137% trong 5 năm qua và dự kiến ​​sẽ tăng 46% trong 5 năm tới".

"Đến năm 2025, dân số UHNWI ở Trung Quốc sẽ đạt trên 103.000 người, đưa quốc gia này chắc chắn ở vị trí thứ hai trên toàn thế giới" - ông thông tin thêm.

Ông Martin Wong cho hay, Mỹ có thể sẽ vẫn là quốc gia có số lượng người giàu cao nhất, với số người giàu hiện tại hơn 180.000 người. Số người giàu ở Mỹ được dự báo sẽ tăng 24% trong 5 năm tới.

Theo nghiên cứu của Knight Frank, vốn cổ phần - chiếm khoảng 1/4 danh mục đầu tư của giới siêu giàu - là động lực chính cho sự giàu có của họ trong năm 2020 bởi việc phong tỏa giúp họ có thời gian để theo dõi thị trường chứng khoán tốt hơn.

Vào tháng 3 năm ngoái, hầu hết thị trường chứng khoán đều giảm khoảng 30%, nhưng sau đó phục hồi trở lại, đặc biệt là ở Mỹ.

“Bất kỳ ai có thể sắp xếp thời gian bán hoặc mua lại cổ phần phù hợp với diễn biến thị trường sẽ được hưởng lợi đáng kể" - theo báo cáo.

Dù ngày càng nhiều người Trung Quốc đại lục gia nhập hàng ngũ siêu giàu nhưng không một thành phố đại lục nào lọt vào top 10 thành phố giàu có nhất thế giới. London và New York được xếp vào nhóm những thành phố tập trung nhiều của cải trên thế giới, tiếp theo là Paris.

Hong Kong (Trung Quốc) là thành phố xếp hạng hàng đầu của Trung Quốc, đứng ở vị trí thứ 5. Bắc Kinh đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng, trong khi Thượng Hải ở vị trí thứ 14.

"Chỉ số giàu có của thành phố (City Wealth Index) xem xét các yếu tố khác, gồm sự giàu có, đầu tư và cung cấp lối sống cho các UHNWI ở các thành phố khác nhau. Các thành phố đại lục hàng đầu như Bắc Kinh và Thượng Hải đều nằm trong top 10 về mức độ giàu có và lối sống, nhưng cả hai thành phố đều nằm ngoài top 10 về đầu tư" - ông Wong nói.

Theo đó, những thành phố ở top 10 được xếp hạng cao ở cả 3 phương diện. Việc không lọt top 10 cho thấy các thành phố có lượng công ty toàn cầu hàng đầu đặt trụ sở tương đối thấp và đầu tư trong nước nhỏ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Tỉ phú Trung Quốc rớt ngôi giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đánh bật tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) để trở lại là người giàu nhất Châu Á, Bloomberg đưa tin.

Việt Nam nói về thông tin Trung Quốc xây căn cứ tên lửa thứ 2 gần biên giới

Thanh Hà |

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc xây dựng căn cứ tên lửa đất đối không thứ hai gần biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Tỉ phú Trung Quốc rớt ngôi giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đánh bật tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) để trở lại là người giàu nhất Châu Á, Bloomberg đưa tin.

Việt Nam nói về thông tin Trung Quốc xây căn cứ tên lửa thứ 2 gần biên giới

Thanh Hà |

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc xây dựng căn cứ tên lửa đất đối không thứ hai gần biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.