Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí mới sau nhiều tháng “án binh bất động”

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, gọi sự phát triển này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự Triều Tiên.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, vụ thử diễn ra hôm 17.4 nhưng không nói rõ vũ khí mới phát triển là gì. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11.2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát một vụ thử vũ khí.

Cho biết việc hoàn thành phát triển hệ thống vũ khí là sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lưu ý, điều quan trọng là lĩnh vực khoa học quốc phòng đã nỗ lực để đạt được các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi- theo KCNA.

“Sau khi chứng kiến sức mạnh của vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, nhà lãnh đạo chỉ ra rằng, các nhà khoa học và công nhân quốc phòng trong lĩnh vực công nghiệp đạn dược của chúng ta đã thực hiện một công việc tuyệt vời khác để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước” - KCNA viết.

Ông Kim Jong-un cũng đặt ra “các mục tiêu chiến lược theo giai đoạn” để duy trì sản xuất đạn dược của Triều Tiên, đưa khoa học và công nghệ quốc phòng lên “tầm hiện đại” và chỉ thị lập “các kế hoạch chi tiết và biện pháp để đạt được mục tiêu này”.

Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh ông Kim Jong-un đề xuất hạn chót vào cuối năm nay để tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hoá với Mỹ, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được kết quả nào.

Hôm 17.4, truyền thông Bình Nhưỡng đưa tin, ông Kim Jong-un đã đến thăm một đơn vị không quân và thị sát diễn tập bay trong chuyến kiểm tra công khai đầu tiên các hoạt động quân sự trong 5 tháng qua.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Kim Jong-un có thể gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin tuần tới

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi Điện mừng Chủ tịch Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Ngày 13.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un: Cần giáng đòn nặng vào những ai trừng phạt Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên cần có “đòn giáng mạnh” vào những ai áp đặt trừng phạt để đảm bảo nền kinh tế nước này tự chủ hơn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Kim Jong-un có thể gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin tuần tới

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi Điện mừng Chủ tịch Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Ngày 13.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un: Cần giáng đòn nặng vào những ai trừng phạt Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên cần có “đòn giáng mạnh” vào những ai áp đặt trừng phạt để đảm bảo nền kinh tế nước này tự chủ hơn.