Tổng thống Trump nói gì về thượng đỉnh Mỹ-Triều ngay sau khi về nước?

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ngay sau khi về Mỹ đã trả lời phỏng vấn Fox News, giải thích lý do vì sao ông "rời đi" trong cuộc đàm phán với Chủ tịch Kim Jong-un.

Trả lời Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un "không hoàn toàn đạt kết quả" và hai nhà lãnh đạo "không ký bất cứ điều gì".

Tổng thống Donald Trump giải thích, trong khi ông tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Triều Tiên chỉ muốn "phi hạt nhân một số khu vực nhất định", và bản thân ông cũng chưa thực sự muốn gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Sau khi phóng viên Sean Hannity của Fox News nhắc đến cuốn sách "Nghệ thuật đàm phán" của ông Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ nói, "bạn phải luôn chuẩn bị khả năng rời đi".

Tuy nhiên, ông Donald Trump khẳng định mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un và bày tỏ lạc quan về tương lai.

"Ông ấy là một người khác biệt, và như tôi nói, hãy nhìn xem, điều này sẽ không mang lại kết quả đâu. Nhưng tôi vẫn có cảm giác về một điều đang xảy ra. Và khi xảy ra, nó sẽ tốt đẹp" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump cũng nói về hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của mình với ông Kim Jong-un ở Singapore vào tháng 6.2018, về những tiến bộ đạt được kể từ đó.

"Thực tế là ông ấy sẽ không thử nữa, và gần đây ông ấy cũng nói lại với tôi việc này. Ông ấy không muốn thử (tên lửa, hạt nhân) và sẽ không làm điều đó. Không tên lửa, không gì hết. Đó là điều lớn lao" - ông Donald Trump nói, và cho biết ông tin lời Chủ tịch Kim, nhưng vẫn sẽ chờ xem mọi chuyện thế nào.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã có 2 ngày tốt đẹp, nhưng tôi chỉ không nghĩ rằng có lẽ cả 2 chúng tôi đều chưa sẵn sàng" - Tổng thống Donald Trump nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump thông báo trả lời phỏng vấn Fox News ngay khi về Mỹ

Hải Anh |

Trong chia sẻ đầu tiên sau khi trở về Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon - tâm điểm “làm lỡ” thoả thuận Mỹ-Triều

Song Minh |

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được xem là "át chủ bài" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng một lần nữa vấn đề này chưa được giải quyết trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Ông Trump đề nghị Tổng thống Hàn thu xếp đối thoại với ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giúp thu xếp các cuộc đối thoại trong tương lai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Kỹ sư IT bỏ phố về quê, khởi nghiệp bằng mô hình trồng rau hộ

Tường Minh - Văn Trực |

Đang làm kỹ sư IT (công nghệ thông tin) ở Hồ Chí Minh, bất ngờ anh Nguyễn Tấn Phương lại quyết định trở về huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để khởi nghiệp với mô hình trồng rau thông minh 4.0.

Tổng thống Trump thông báo trả lời phỏng vấn Fox News ngay khi về Mỹ

Hải Anh |

Trong chia sẻ đầu tiên sau khi trở về Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon - tâm điểm “làm lỡ” thoả thuận Mỹ-Triều

Song Minh |

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được xem là "át chủ bài" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng một lần nữa vấn đề này chưa được giải quyết trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Ông Trump đề nghị Tổng thống Hàn thu xếp đối thoại với ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giúp thu xếp các cuộc đối thoại trong tương lai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.