Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì nếu thất cử: Dự đoán bất ngờ

Song Minh |

Cựu chiến lược gia Nhà Trắng dự đoán bất ngờ về động thái của Tổng thống Donald Trump nếu ông thất cử năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024 nếu ông thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - Steve Bannon, cựu chiến lược gia đã rời Nhà Trắng vào năm 2017, nói với tờ The Australian.

"Ông Donald Trump sẽ thắng vào ngày bầu cử. Tuy nhiên, nếu ông thất cử, các bạn sẽ không nhìn thấy sự kết thúc của Donald Trump" - Steve Bannon nói.

"Tôi đưa ra dự đoán này ngay bây giờ - nếu vì bất kỳ lý do gì mà cuộc bầu cử bị gian lận hoặc theo một cách nào đó mà ông Joe Biden được tuyên bố là người chiến thắng - Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo rằng ông ấy sẽ tái tranh cử vào năm 2024" - Bannon nói với báo giới.

Nếu điều đó xảy ra, ông Donald Trump, 74 tuổi, sẽ 78 tuổi vào ngày bầu cử 2024 - cùng độ tuổi của đối thủ hiện tại Joe Biden.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến cuộc bầu cử, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia.

Thăm dò của Real Clear Politics hiện cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ dẫn đầu 9 điểm phần trăm so với ứng viên đương nhiệm của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, những thăm dò khác chỉ ra rằng, ông Donald Trump đang có tỉ lệ tốt hơn so với chính mình trong cuộc bầu cử 2016 trước bà Hillary Clinton tại một số bang chiến trường quan trọng, điều này rất quan trọng trong việc đảm bảo chiến thắng phiếu đại cử tri.

Cả hai bên đều đang báo trước một cuộc bầu cử lộn xộn và đầy tranh cãi, kết quả của cuộc bầu cử có thể không được công bố trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Một số lượng lớn cử tri chưa từng có - chủ yếu nghiêng về đảng Dân chủ - sẽ bỏ phiếu qua bưu điện do đại dịch COVID-19, khiến ông Donald Trump tuyên bố cuộc bầu cử sẽ bị "gian lận".

Các thành viên đảng Dân chủ cho biết có khả năng ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng long trời lở đất vào vào đêm bầu cử, nhưng cuối cùng sẽ thua sau khi "mọi phiếu bầu hợp pháp được kiểm tra".

Bà Hillary Clinton từng khuyên ông Joe Biden không nên nhượng bộ "trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Đảng Dân chủ đã tập hợp một đội pháp lý khổng lồ gồm hơn 600 luật sư để chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Ông Steve Bannon nhắc lại những lo ngại đó, dự đoán kết quả "sẽ không sớm được công bố" và có khả năng sẽ ra Tòa án Tối cao.

Cựu chiến lược gia Nhà Trắng nói với tờ The Australian rằng cuộc bầu cử thậm chí có thể kết thúc tại Hạ viện vào tháng Giêng trong trường hợp không ứng cử viên nào có thể đạt được 270 phiếu đại cử tri.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc mua đậu nành của Mỹ có thể giúp ông Trump tại các bang chiến địa

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiếp tục mua đậu nành của Mỹ, điều này có thể giúp ông Donald Trump thắng ở các bang chiến địa.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng tốc thu phục cử tri trước phiên tranh luận cuối

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều đẩy mạnh chiến dịch thu phục cử tri trước cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng vào tuần tới.

Bầu cử Mỹ: 6 chủ đề cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và ông Biden

Thanh Hà |

Ủy ban về các cuộc tranh luận của tổng thống công bố 6 chủ đề cho cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Trung Quốc mua đậu nành của Mỹ có thể giúp ông Trump tại các bang chiến địa

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiếp tục mua đậu nành của Mỹ, điều này có thể giúp ông Donald Trump thắng ở các bang chiến địa.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng tốc thu phục cử tri trước phiên tranh luận cuối

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều đẩy mạnh chiến dịch thu phục cử tri trước cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng vào tuần tới.

Bầu cử Mỹ: 6 chủ đề cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và ông Biden

Thanh Hà |

Ủy ban về các cuộc tranh luận của tổng thống công bố 6 chủ đề cho cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.