Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng tốc thu phục cử tri trước phiên tranh luận cuối

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều đẩy mạnh chiến dịch thu phục cử tri trước cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng vào tuần tới.

Tổng thống Donald Trump đến Nevada - bang chiến địa của cuộc bầu cử Mỹ có hơn 100.000 cử tri đã bỏ phiếu - để vận động tranh cử, Reuters đưa tin.

Người phát ngôn chiến dịch Tim Murtaugh cho biết, Tổng thống Trump sẽ vận động hàng ngày trước cuộc tranh luận bầu cử Mỹ ngày 22.10 ở Florida. Đây là phiên tranh luận cuối cùng của Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trước ngày bầu cử 3.11. Các điểm dừng chân của tổng thống Mỹ trước phiên tranh luận gồm cả Arizona và Bắc Carolina.

Trong khi đó, ứng viên Joe Biden đến Bắc Carolina trong ngày 18.10. Bắc Carolina, theo dữ liệu của bang, có 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu.

Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ trở lại chiến dịch tranh cử vào ngày 19.10 với chuyến thăm Florida đúng ngày đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp sớm của bang.

Cho đến nay, 25,83 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3.11, theo Dự án Bầu cử Mỹ. Con số này phá các kỷ lục trước đó.

Việc bỏ phiếu sớm nhiều là do lo ngại về an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến hơn 218.000 người chết ở Mỹ và 8,1 triệu người nhiễm bệnh, theo Reuters.

Hiện đảng Dân chủ nắm lợi thế đáng kể trong việc bỏ phiếu sớm, phần lớn là bỏ phiếu qua thư. Trong số 10,6 triệu phiếu bầu qua thư đã được bỏ, 5,8 triệu phiếu do cử tri đảng Dân chủ bầu, theo Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida dẫn dắt.

Tổng thống Donald Trump bị ứng viên Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò quốc gia và ở các bang chiến địa và số liệu mới nhất cũng cho thấy ứng viên đảng Cộng hòa đang gây quỹ được ít hơn so với ứng viên Dân chủ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: 6 chủ đề cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và ông Biden

Thanh Hà |

Ủy ban về các cuộc tranh luận của tổng thống công bố 6 chủ đề cho cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.

Người quản lý chiến dịch bầu cử của ông Biden cảnh báo cử tri đừng tự mãn

Hải Anh |

Quản lý chiến dịch của ứng viên Joe Biden cảnh báo, ông Donald Trump vẫn có thể chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử Mỹ: 6 chủ đề cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và ông Biden

Thanh Hà |

Ủy ban về các cuộc tranh luận của tổng thống công bố 6 chủ đề cho cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.

Người quản lý chiến dịch bầu cử của ông Biden cảnh báo cử tri đừng tự mãn

Hải Anh |

Quản lý chiến dịch của ứng viên Joe Biden cảnh báo, ông Donald Trump vẫn có thể chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.