Bầu cử Mỹ: 6 chủ đề cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và ông Biden

Thanh Hà |

Ủy ban về các cuộc tranh luận của tổng thống công bố 6 chủ đề cho cuộc tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.

Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ tuần tới giữa ông Donald Trump và Joe Biden có các chủ đề là: Ứng phó COVID-19, các gia đình Mỹ, chủng tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo, CNN đưa tin.

Cuộc tranh luận cuối cùng giữa ông Donald Trump và ứng viên Biden dự kiến diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 22.10, tức 8h đến 9h30 sáng 23.10, giờ Hà Nội.

Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ tuần tới sẽ được tổ chức tại Đại học Belmont của Nashville, bang Tennessee. Đây chỉ là lần thứ hai bang Tennessee là địa điểm tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống, lần đầu tiên là năm 2008, giữa ông Barack Obama và ông John McCain, cũng tại Đại học Belmont.

Phiên tranh luận giữa Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden sẽ diễn ra theo hình thức của cuộc tranh luận đầu tiên, với mỗi phân đoạn kéo dài 15 phút và các ứng viên có 2 phút để trả lời câu hỏi từ người điều phối. Sau đó, người điều phối sẽ sử dụng phần thời gian còn lại trong phân đoạn để tạo điều kiện thảo luận thêm về chủ đề.

Người điều phối cuộc tranh luận bầu cử Mỹ 2020 cuối cùng là người dẫn chương trình Kristen Welker của NBC. Bà là phóng viên Nhà Trắng và có kinh nghiệm trong việc điều phối ở các chương trình như "Weekend Today" và "Meet the Press".

Người dẫn chương trình Kristen Welker tốt nghiệp Harvard năm 1998 với bằng lịch sử và đã làm việc tại các đài liên kết của ABC ở Redding, California và Providence, Rhode Island. Bà làm việc cho chi nhánh của NBC ở quê hương Philadelphia trước khi gia nhập NBC News năm 2010 và một năm sau trở thành phóng viên Nhà Trắng.

Kristen Welker được vinh danh là nhà báo phát thanh xuất sắc của năm 2020 tại Giải thưởng Báo chí Phụ nữ ở Washington hồi tháng 9 năm nay cũng như từng giành được giải thưởng Emmy Quốc gia cho việc đưa tin về vụ tai nạn MH17 của Malaysia Airlines.

Cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden ngày 22.10 vốn là cuộc tranh luận thứ 3 và là cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử Mỹ ngày 3.11. Tuy nhiên, cuộc tranh luân thứ 2 theo kế hoạch diễn ra ngày 15.10 đã bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Trump từ chối tranh luận trực tuyến. Do đó, 2 ứng viên có các phiên hỏi đáp riêng trên sóng truyền hình vào ngày 15.10 với ông Donald Trump xuất hiện trên NBC News trong khi ứng viên Biden xuất hiện trên kênh ABC News. Trước đó, phiên tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên diễn ra hôm 29.9.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người quản lý chiến dịch bầu cử của ông Biden cảnh báo cử tri đừng tự mãn

Hải Anh |

Quản lý chiến dịch của ứng viên Joe Biden cảnh báo, ông Donald Trump vẫn có thể chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Mỹ 2020.

Mốc quan trọng ở bang chiến địa lớn nhất định đoạt bầu cử Mỹ

Thanh Hà |

Trước cuộc bầu cử Mỹ 17 ngày, hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - một bang chiến địa quan trọng - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, vượt qua tổng số phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay.

Ông Trump nói nếu ông Biden đắc cử: "Có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đất nước"

Thanh Hà |

Tổng thống Trump nói đùa rằng, ông có lẽ "phải rời khỏi đất nước" nếu thua ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người quản lý chiến dịch bầu cử của ông Biden cảnh báo cử tri đừng tự mãn

Hải Anh |

Quản lý chiến dịch của ứng viên Joe Biden cảnh báo, ông Donald Trump vẫn có thể chiến thắng trong cuộc đua bầu cử Mỹ 2020.

Mốc quan trọng ở bang chiến địa lớn nhất định đoạt bầu cử Mỹ

Thanh Hà |

Trước cuộc bầu cử Mỹ 17 ngày, hơn 2,4 triệu cử tri ở Florida - một bang chiến địa quan trọng - đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, vượt qua tổng số phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay.

Ông Trump nói nếu ông Biden đắc cử: "Có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đất nước"

Thanh Hà |

Tổng thống Trump nói đùa rằng, ông có lẽ "phải rời khỏi đất nước" nếu thua ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.