Bầu cử Mỹ: Tương quan bất ngờ về 2 phiên hỏi đáp của ông Trump và Biden

Thanh Hà |

Lượng người xem Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 3 kênh ít hơn lượt xem ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trên 1 kênh trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần tới bầu cử Mỹ.

Phiên hỏi đáp trên sóng truyền hình của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tối 15.10 trên kênh ABC có trung bình 14,1 triệu người xem, qua đó dễ dàng vượt qua xếp hạng Nielsen cho phiên hỏi đáp của Tổng thống Donald Trump trên NBC News.

CNN lưu ý, đây không phải thông tin bất ngờ nhất bởi phiên hỏi đáp của Tổng thống Donald Trump được phát sóng đồng thời trên 2 kênh truyền hình cáp của NBC là MSNBC và CNBC nhưng tổng lượt xem của 3 kênh này cũng chưa bằng lượt xem trên 1 kênh duy nhất như phiên hỏi đáp của ông Joe Biden.

Cụ thể, phiên hỏi đáp của ông Trump có trung bình 10,9 triệu người xem trên NBC. Trong khi đó, trên MSNBC, phiên này đạt 1,8 triệu người xem và trên CNBC là khoảng 720.000 người xem. Như vậy, tổng số số khán giả của Tổng thống Donald Trump trên 3 kênh là 13,5 triệu, vẫn ít hơn khán giả của ông Joe Biden chỉ trên 1 kênh duy nhất.

Theo CNN, dữ liệu do Nielsen công bố tối 16.10. Trước đó, dữ liệu sơ bộ cho thấy lượng khán giả nhỏ hơn với cả đài NBC và ABC.

Hãng tin Mỹ cũng cho biết, các nhân viên tại ABC News cũng bày tỏ sự bất ngờ về lượt xem.

Phiên hỏi đáp của ông Joe Biden kéo dài trong 2 giờ, bao gồm cả tin tức sau phiên hỏi đáp trong khi phiên của ông Trump kéo dài 1 giờ.

ABC cho biết, sự kiện này là "chương trình truyền hình vào khung giờ vàng được xem nhiều nhất" kể từ lễ trao giải Oscar vào tháng 2. Phiên hỏi đáp của ứng viên đảng Dân chủ đã được lên lịch trước, trùng với ngày ông Donald Trump tuyên bố rút khỏi cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần thứ 2 do phản đối định dạng trực tuyến.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã tìm kiếm một cuộc tranh luận thay thế và đạt được thỏa thuận với NBC về phiên hỏi đáp diễn ra ở Miami. Sau đó, NBC quyết định sắp xếp phiên hỏi đáp của ông Trump đối đầu với ông Joe Biden, vào cùng khung giờ 20h.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực hòa bình, nhưng lý tưởng nhất thì: "Tôi không muốn chuyển giao vì tôi muốn chiến thắng".

Ông Joe Biden nêu "điều kiện" trước cuộc tranh luận bầu cử Mỹ tuần tới

Hải Anh |

Ông Joe Biden sẽ yêu cầu Tổng thống Donald Trump xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước phiên tranh luận bầu cử Mỹ ngày 22.10 tới.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump rút ngắn cách biệt ở các bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump với cách biệt lớn trong cuộc thăm dò quốc gia nhưng ở các bang chiến địa, 2 ứng viên đang bám đuổi quyết liệt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Donald Trump nêu kịch bản lý tưởng nhất cho bầu cử Mỹ 2020

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực hòa bình, nhưng lý tưởng nhất thì: "Tôi không muốn chuyển giao vì tôi muốn chiến thắng".

Ông Joe Biden nêu "điều kiện" trước cuộc tranh luận bầu cử Mỹ tuần tới

Hải Anh |

Ông Joe Biden sẽ yêu cầu Tổng thống Donald Trump xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước phiên tranh luận bầu cử Mỹ ngày 22.10 tới.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump rút ngắn cách biệt ở các bang chiến địa khốc liệt nhất

Hải Anh |

Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump với cách biệt lớn trong cuộc thăm dò quốc gia nhưng ở các bang chiến địa, 2 ứng viên đang bám đuổi quyết liệt.