Ngày 17.9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất khi bão Chanthu sắp đổ bộ. Người dân nên đề phòng sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp và các dòng sông chảy tràn khi mưa lớn do bão Chanthu mang đến đe dọa từ phía tây đến bắc Nhật Bản đến ngày 18.9, theo tờ Mainichi.
JMA cũng cảnh báo về gió mạnh và sóng cao ở phía tây Nhật Bản vào ngày 17-18.9 và gió cực mạnh đối với miền đông Nhật Bản vào ngày 18.9. Tính đến 21h00 theo giờ địa phương ngày 16.9, tâm bão Chanthu cách Sasebo, Nhật Bản khoảng 389km về phía tây tây nam, di chuyển theo hướng bắc - đông bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Áp suất không khí tại trung tâm của bão Chanthu là 990 haopascals, với tốc độ gió duy trì tối đa 90km/h, giật tới 126km/h. Ảnh hưởng của bão trải dài từ Biển Hoa Đông qua Kyushu phía tây nam Nhật Bản đến vùng biển phía đông đất nước.
Cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào miền tây Nhật Bản vào chiều 17.9. JMA dự đoán nó sẽ di chuyển đến phía đông Nhật Bản vào ngày hôm sau, mang đặc điểm của một hệ thống áp suất thấp ấm trong suốt cả ngày.
Từ 18h ngày 16.9 đến 18h ngày 17.9, khu vực phía bắc Kyushu dự kiến sẽ có lượng mưa 250mm, khu vực Shikoku là 200mm, phía nam Kyushu 150mm, khu vực Kinki 120 mm và khu vực Tokai ở miền trung Nhật Bản là 100mm.
Trong 0 giờ đến 18h ngày 18.9, JMA dự đoán lượng mưa 200-300mm cho các khu vực Kanto-Koshin, Tokai, Kinki và Shikoku, 100-200mm cho các khu vực Tohoku, Hokuriku và Chugoku và 100-150mm cho các khu vực phía bắc Kyushu.
Ngoài rủi ro lở đất và lũ lụt, JMA đang kêu gọi người dân đề phòng sét, gió dữ và lốc xoáy.
Trong khi đó, Yonhap đưa tin, cơ quan dự báo thời tiết Hàn Quốc cũng cho biết, đảo Jeju cũng chuẩn bị ứng phó bão Chanthu hôm 16.9 khi cơn bão di chuyển về phía hòn đảo nghỉ dưỡng từ phía nam, mang theo gió mạnh và lượng mưa lớn.
Vào lúc 18h ngày 16.9, bão Chanthu cách vùng biển cách Jeju khoảng 220km về phía nam - tây nam, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA). Bão di chuyển gần đảo Jeju nhất vào khoảng 8h ngày 17.9 theo giờ địa phương.
Bão Chanthu đã mang những trận mưa như trút nước đến đảo Jeju, một số khu vực chịu lượng mưa lên tới 800mm vào sáng 16.9, làm tê liệt hệ thống thoát nước và cống rãnh, gây tắc nghẽn giao thông, cây cối bật gốc và mái nhà bị thổi bay.
Bão cũng ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay và tàu phà chở khách. Tính đến 17h ngày 16.9, 15 chuyến bay đến và đi từ Jeju đã bị hủy và 16 chuyến phà từ hòn đảo này đã bị đình chỉ.
KMA cho biết, một số khu vực miền núi của đảo Jeju sẽ có mưa xối xả lên tới 1.000 mm cho đến ngày 17.9. Nó cũng cảnh báo về sức gió tối đa lên tới 144km/h.
Cảnh báo bão đã được ban hành cho toàn bộ hòn đảo và chính quyền Jeju đã chuyển sang chế độ khẩn cấp, kích hoạt các nhân viên dân sự và Thủy quân lục chiến đề phòng lũ lụt và thiệt hại có thể xảy ra.
Bão được dự báo sẽ cách thành phố cảng Busan 160km về phía tây nam vào khoảng 15h ngày 17.9 và tăng tốc khi di chuyển về phía Nhật Bản dọc theo eo biển Hàn Quốc, một đoạn đường biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, theo KMA.
Các chính quyền địa phương của Busan và các khu vực phía nam khác cũng đã ở trong tình trạng khẩn cấp, kiểm tra các cơ sở chính để chống lại thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn và gió mạnh.
Bão Chanthu hình thành vào khoảng ngày 6.9 từ một vùng áp thấp nhiệt đới, mạnh lên thành siêu bão chỉ trong vòng 48 giờ, sau đó suy yếu, đổ bộ nhiều vùng ở Philippines và Trung Quốc, sau đó tiếp tục mạnh lên và di chuyển về hướng Nhật Bản, Hàn Quốc.