Tìm kiếm cụm từ "virus bia Corona" tăng vọt trên Google

Thanh Hà |

Lượt tìm kiếm trên Google cụm từ "virus bia Corona" tăng vọt khi người dùng nhầm lẫn hãng bia ở Mexico với dịch bệnh chết người cướp đi sinh mạng của 170 người ở Trung Quốc.

Nhiều người Mỹ tìm kiếm trên Google về dịch virus Corona đang hoành hành ở Trung Quốc tuy nhiên có nhiều người nhầm lẫn với bia Mexico Corona Extra.

Theo dữ liệu từ Google Trends, lượt tìm kiếm cả hai cụm từ "bia Corona" và "virus bia Corona" đã tăng vọt kể từ khi ca nhiễm virus Corona đầu tiên được xác nhận ở Mỹ hồi tuần trước. Trong một tuần, lượt tìm kiếm cho cả 2 cụm từ này tăng hơn 1.100%.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, dường như khi càng có nhiều người dùng gõ từ "Corona", Google càng tự động hoàn thiện việc tìm kiếm với từ "bia" hoặc "virus bia".

Bởi bối rối, nhiều người dùng đã đặt những câu hỏi cho Google kiểu như: Không, virus chết người không liên quan gì đến một loại bia lạnh.

Có 5 tìm kiếm cho thuật ngữ "virus bia Corona" vào ngày 22.1 và cụm từ này tăng lên ít nhất 100 tìm kiếm ngày 29.1.

Cụm từ này được tìm kiếm nhiều nhất ở Hawaii, California và Washington trong 7 ngày qua. Trong khi đó, cư dân New Mexico, Nebraska và Kansas nhiều khả năng tìm kiếm cụm từ "virus bia" nhất.

Tuy nhiên, không chỉ có người Mỹ nhầm lẫn, dữ liệu của Google Trends cũng cho thấy, trong tuần qua, Singapore, Campuchia, Sri Lanka, Australia và New Zealand là những quốc gia thường xuyên tìm kiếm cụm từ "virus bia Corona". Tất cả các quốc gia này, ngoại trừ New Zealand, đều đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus Corona.

Tên của virus xuất phát từ từ Latin Corona - từ có nghĩa là vương miện hoặc vòng hoa. Khi quan sát virus dưới kính hiển vi, có thể nhìn thấy một cấu trúc bên ngoài với những chiếc gai nhỏ giống như vương miện.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự nhầm lẫn tên của bệnh và thực phẩm/đồ uống. Cuộc khủng hoảng AIDS vào giữa những năm 1980 đã dẫn đến sự nhầm lẫn căn bệnh này với Ayds, một loại kẹo chống thèm ăn, do sự giống nhau về phát âm tên gọi.

Theo AP, doanh số của Ayds đã giảm 50% vào năm 1988. Dù có một sự thay đổi trong tên thành Diet Ayds, doanh số cũng không thể tăng trở lại và kẹo cuối cùng đã ngừng sản xuất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca tử vong nCoV lên 170, WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ngọc Vân |

WHO hôm nay sẽ họp để cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona 2019-nCoV sau những diễn biến nghiêm trọng.

Bệnh viện đối phó dịch Corona hoàn thiện trong 48 giờ ở Trung Quốc mở cửa

Thanh Hà |

Bệnh viện chống dịch virus Corona đầu tiên ở Trung Quốc đã khai trương hôm 28.1 sau khi các tình nguyện viên và công nhân dành 2 ngày để chuyển một tòa nhà trống thành trung tâm y tế 1.000 giường bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca tử vong nCoV lên 170, WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ngọc Vân |

WHO hôm nay sẽ họp để cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona 2019-nCoV sau những diễn biến nghiêm trọng.

Bệnh viện đối phó dịch Corona hoàn thiện trong 48 giờ ở Trung Quốc mở cửa

Thanh Hà |

Bệnh viện chống dịch virus Corona đầu tiên ở Trung Quốc đã khai trương hôm 28.1 sau khi các tình nguyện viên và công nhân dành 2 ngày để chuyển một tòa nhà trống thành trung tâm y tế 1.000 giường bệnh.