Cách phân biệt viêm phổi do virus corona với cảm lạnh thông thường

Ngọc Vân |

Viện sĩ hàng đầu Trung Quốc gợi ý cách phân biệt viêm phổi do virus corona mới với cảm lạnh thông thường.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, viện sĩ Li Lanjuan, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, giám đốc Phòng thí nghiệm chẩn đoán  và điều trị các bệnh truyền nhiễm một học giả chuyên gia, đã trả lời một số câu hỏi thường gặp về viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV)

"Về cơ bản rõ ràng là virus corona mới đã được xác định là lây truyền qua đường hô hấp. Còn việc nó có lây qua máu, phân và các vật phẩm bị nhiễm hay không vẫn chưa được xác định” - bà Li nói.

Theo bà Li, thời gian ủ bệnh của coronavirus lên tới 14 ngày và có thể lây nhiễm cho người khác trong giai đoạn này.

"Tôi đã nghiên cứu và thấy rằng coronavirus có thể truyền từ người này sang người khác trong thời gian ủ bệnh. Vì vậy, trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, mọi người nên được theo dõi y tế và cách ly tương đối” - bà Li nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CCTV.

Nói về cách phân biệt cảm lạnh thông thường với viêm phổi do coronavirus mới gây ra, bà Li cho biết tốt hơn là nên làm xét nghiệm trong bệnh viện.

"Các triệu chứng ban đầu rất giống nhau, bao gồm sốt, ho khan và các triệu chứng hô hấp. Sau khi bị sốt, những người bị nhiễm bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, và thậm chí có một số triệu chứng về đường tiêu hóa. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là phải lấy dịch họng và xét nghiệm virus. Bây giờ công nghệ rất tiên tiến, có thể cho biết bạn bị nhiễm cúm A hay B hay coronavirus mới. Rất rõ ràng. Tất cả các bệnh viện đều có thể xét nghiệm virus cúm. Hiện các loại thuốc điều trị coronavirus mới đã có sẵn trong các bệnh viện được chỉ định” - bà Li nói.

Gần đây, có thông tin rằng một bác sĩ bị viêm phổi do coronavirus đã tự điều trị tại nhà và hồi phục. Khi nói về việc chúng ta có nên tự cách ly và điều trị tại nhà hay không, bà Li cũng đã đưa ra lời khuyên.

"Mới gần đây, một bác sĩ đã báo cáo rằng anh ấy khỏi bệnh hoàn toàn sau khi tự điều trị tại nhà và tôi nghĩ là cũng có một phần sự thật ở trường hợp này. Tuy nhiên, đến bệnh viện sẽ an toàn hơn vì ở bệnh viện có đầy đủ các điều kiện y tế, chúng tôi có thể chụp tim phổi để xem liệu tình trạng của bệnh nhân có xấu đi không. Anh ấy là bác sĩ và anh ấy không sợ. Anh ấy biết rằng tình trạng của anh ấy sẽ không trở nên tồi tệ hơn, và anh ấy sẽ nghỉ ngơi tốt hơn, ăn uống tốt hơn và hồi phục tốt hơn ở nhà. Nếu bạn không phải là nhân viên y tế, không nắm rõ tình trạng của mình và chứng viêm phổi phát triển nhanh chóng, thì bạn vẫn nên được điều trị trong bệnh viện" - bà Li nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nữ y tá “tố giác” con số choáng váng số ca mắc virus corona ở Trung Quốc?

Ngọc Vân |

Một nữ y tá ở Vũ Hán tố giác rằng số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc là gần 90.000, gấp nhiều lần so với gần 2.100 ca mà giới chức nước này thông báo. Ngay sau đó, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh coronavirus, đồng thời phản bác những cáo buộc rằng chính quyền che đậy dịch và khẳng định đã “tuân theo các nguyên tắc công khai và minh bạch”.

Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nữ y tá “tố giác” con số choáng váng số ca mắc virus corona ở Trung Quốc?

Ngọc Vân |

Một nữ y tá ở Vũ Hán tố giác rằng số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc là gần 90.000, gấp nhiều lần so với gần 2.100 ca mà giới chức nước này thông báo. Ngay sau đó, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh coronavirus, đồng thời phản bác những cáo buộc rằng chính quyền che đậy dịch và khẳng định đã “tuân theo các nguyên tắc công khai và minh bạch”.

Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.