Thực hư tin lãnh đạo bệnh viện đầu tiên ở Vũ Hán qua đời vì nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc qua đời vì nhiễm virus Corona mới (COVID-19) nhưng giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc đã lên tiếng bác bỏ.

Bác sĩ Lưu Chí Minh (Liu Zhiming), Giám đốc bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán đang được hồi sức tim phổi sau khi bệnh trở nặng, Daily Mail dẫn thông tin từ một quan chức y tế địa phương.

Thông tin này trái ngược với các bản tin trước đó trên nhiều hãng tin của Trung Quốc, mà mở màn là Red Star News - hãng tin có trụ sở ở Trùng Khánh.

Red Star News khẳng định đã xác nhận tin tức từ nhiều nguồn và khẳng định, bác sĩ Lưu Chí Minh đã "hy sinh" trong cuộc chiến chống virus. Hãng tin này dẫn nguồn tin nói rằng bác sĩ Lưu trước nay luôn rất khỏe mạnh và nguồn tin vô cùng bất ngờ trước thông tin bác sĩ qua đời.

Tương tự, Nhân dân Nhật báo cũng đăng thông tin xác nhận bác sĩ Lưu Chí Minh qua đời, trong đó nhấn mạnh rằng, bác sĩ Lưu Chí Minh là giám đốc bệnh viện đầu tiên chết vì virus. Tuy nhiên, sau đó Nhân dân Nhật báo nhanh chóng xóa thông tin này khỏi kênh Twitter chính thức.

Diễn biến này tương tự như các bản tin về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) hồi đầu tháng này. Ban đầu, truyền thông cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời. Sau đó, bệnh viện Trung ương Vũ Hán bác bỏ, cho biết bác sĩ Lý Văn Lượng vẫn đang được điều trị. Cuối cùng, sang ngày hôm sau, bệnh viện xác nhận bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời.

Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, làm việc tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cảnh sát khiển trách và buộc tội lan truyền tin giả trên mạng xã hội về dịch bệnh tương tự như SARS hôm 30.12.2019.

Tuần trước, số liệu chính thức do Bắc Kinh công bố xác nhận dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 6 nhân viên y tế và lây nhiễm cho hơn 1.700 nhân viên y tế ở Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hai nước xác nhận có y bác sĩ nhiễm COVID-19 sau công bố của Trung Quốc

Hải Anh |

Nhật Bản có 2 bác sĩ nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong khi Thái Lan cũng xác định có một nhân viên y tế đầu tiên nhiễm virus.

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà |

Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hai nước xác nhận có y bác sĩ nhiễm COVID-19 sau công bố của Trung Quốc

Hải Anh |

Nhật Bản có 2 bác sĩ nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong khi Thái Lan cũng xác định có một nhân viên y tế đầu tiên nhiễm virus.

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà |

Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.