Trung Quốc đền bù và thưởng xứng đáng cho y bác sĩ nhiễm COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc cho biết sẽ đền bù và thưởng xứng đáng cho tất cả nhân viên y tế tử vong hoặc nhiễm COVID-19.

Chính quyền Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp để thưởng cho các nhân viên y tế vì những đóng góp và hy sinh của họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 14.2 rằng mọi nhân viên y tế nhiễm COVID-19 hoặc tử vong vì COVID-19 sẽ được bảo hiểm tai nạn lao động bồi thường.

Trong khi đó, một loạt biện pháp hỗ trợ tài chính, bao gồm tăng trợ cấp và tiền thưởng sẽ được trao cho các bác sĩ và y tá ở tuyến đầu chống dịch.

“Hiện tại, nhiệm vụ của nhân viên y tế ở tuyến đầu thực sự vô cùng nặng nề. Tình hình làm việc và nghỉ ngơi của họ bị hạn chế, áp lực tâm lý rất lớn và nguy cơ lây nhiễm rất cao” - tờ China Daily dẫn lời ông Tăng Ích Tân.

Ông Tăng nhấn mạnh sự cần thiết phải cho nhân viên y tế nghỉ ngơi. Nhiều bức ảnh lưu hành trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một số y bác sĩ ngủ gục trong quần áo bảo hộ ở bất cứ nơi nào có thể.

“Chính quyền địa phương nên bố trí kế hoạch làm việc hợp lý cho các nhân viên y tế để đảm bảo họ có đủ thời gian nghỉ ngơi” - tờ China Daily dẫn lời ông Tăng Ích Tân.

Thứ trưởng Bộ An ninh Xã hội và Nhân lực Trung Quốc, Zhang Yiquan cho biết, các nhân viên y tế có đóng góp xuất sắc trong hỗ trợ, nghiên cứu và phát triển vaccine phòng COVID-19, sẽ được trao tặng phần thưởng và huân chương xứng đáng.

Hôm 14.2, Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận 1.716 y bác sĩ nhiễm COVID-19 và 6 người tử vong vì chủng mới của virus Corona này. Trong số y bác sĩ nhiễm bệnh, khoảng 87% ở tỉnh Hồ Bắc.

Phái đoàn do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19.

Ngày 15.2, Tổng Giám đốc WHO nói rằng, dù ấn tượng trước những biện pháp mà Trung Quốc thực hiện thời gian qua để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch COVID-19, nhưng WHO lưu ý dịch COVID-19 tại Trung Quốc vẫn khẩn cấp và hiện không thể nói trước dịch sẽ lây lan tới đâu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hành trình dích dắc của các siêu tàu du lịch vì nỗi sợ COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các hãng tàu du lịch lớn đã thay đổi hành trình của họ ở Châu Á để tránh ghé các cảng lớn tại Thượng Hải, Hong Kong và Singapore trong bối cảnh lo ngại về COVID-19.

Hồ Bắc: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn tương đương ngày hôm trước

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc báo cáo 139 ca tử vong và 1.843 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 16.2.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hành trình dích dắc của các siêu tàu du lịch vì nỗi sợ COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các hãng tàu du lịch lớn đã thay đổi hành trình của họ ở Châu Á để tránh ghé các cảng lớn tại Thượng Hải, Hong Kong và Singapore trong bối cảnh lo ngại về COVID-19.

Hồ Bắc: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn tương đương ngày hôm trước

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc báo cáo 139 ca tử vong và 1.843 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 16.2.

WHO: Chưa dự đoán được COVID-19 sẽ đi theo hướng nào

Song Minh |

Tổng Giám đốc WHO nói chưa thể dự đoán được dịch COVID-19 sẽ đi theo hướng nào và kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực chuẩn bị.