Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Mỹ

Các thành phố của Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu tích cực mang lại từ việc thực hiện giãn cách xã hội. Trên toàn nước Mỹ, ghi nhận hơn 531.000 ca mắc COVID-19 và hơn 20.555 người tử vong. Theo dữ liệu của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), số người chết do dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ nhiều hơn số người chết trong các vụ giết người vài năm gần đây. Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 lẫn số ca tử vong.

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa cho bang cuối cùng ở Mỹ là bang Utah, đánh dấu sự kiện lịch sử lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa cho tất cả tiểu bang trên toàn nước Mỹ trong cùng thời điểm. Tuyên bố này cho phép các tiểu bang được nhận tài trợ từ Liên bang.

Lầu Năm Góc cho biết sẽ chi khoản quỹ 133 triệu USD theo Đạo luật sản xuất Quốc phòng để sản xuất khẩu trang N95 cho nhân viên y tế.

Tại thành phố New York, các trường công lập sẽ đóng cửa cho đến hết năm học 2019-2020 và thay bằng việc học trực tuyến.

Italia

Tại Italia ghi nhận 152.271 ca mắc COVID-19, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha, nhưng số ca tử vong chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ với tổng số 19.468 trường hợp.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố dành 1 gói hỗ trợ để giúp Italia chiến đấu chống dịch bệnh, bao gồm các hỗ trợ cho các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ chủ yếu cung cấp các hỗ trợ thiết yếu cho các cộng đồng ở Italia. Các nhân viên quân sự Mỹ tại Italia sẽ giúp các hỗ trợ y tế, vận chuyển và lắp ráp bệnh viện dã chiến, điều trị bệnh nhân không bị COVID-19 và hỗ trợ vận chuyển vật tư, nhiên liệu, đồ ăn.

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha hiện có 163.027 ca mắc COVID-19 và 16.606 trường hợp tử vong. Đây là nước đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ về số ca COVID-19 với 5.051 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24h qua.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ phân phát khoảng 10 triệu khẩu trang cho các công nhân trở lại làm việc trong đầu tuần này sau khi nới lỏng các hạn chế tại một số nơi làm việc trong đó có các công trường xây dựng.

Khoảng 1.700 sĩ quan cảnh sát và 25.000 nhân viên y tế trên toàn nước Tây Ban Nha bị mắc COVID-19, theo tin công bố từ Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Grande-Marlaska.

Tây Ban Nha vẫn duy trì phong tỏa toàn quốc ít nhất cho tới ngày 26.4.

Pháp

Giảm số ca chăm sóc đặc biệt trong ngày thứ 3 liên tiếp đồng thời số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày cũng giảm mạnh với tổng số 635 ca trong 24h qua so với 987 ca của 1 ngày trước đó, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 13.832 ca trong tổng số 129.654 ca mắc COVID-19 tính tới thời điểm hiện nay.

Trong ngày 13.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có buổi diễn thuyết trước toàn dân lần thứ 3 kể từ khi bắt đầu khủng hoảng dịch bệnh để tuyên bố kéo dài thời gian phong tỏa sẽ hết hạn vào ngày 15.4.

Anh

Tại Anh hiện có 78.991 ca mắc COVID-19 và 9.875 ca tử vong, tổng số 269.598 người đã được xét nghiệm COVID-19, theo Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội.

Ngày 11.4, Chính phủ Anh đã phát động một chiến dịch nhằm hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế dịch bệnh COVID-19 và tăng cường 2,4 triệu USD cho các đường dây hỗ trợ và các hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho các nạn nhân bị lạm dụng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trong giai đoạn đầu hồi phục và có tiến triển tốt trong quá trình điều trị COVID-19 tại bệnh viện. Ông đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau khi ra khỏi khu vực điều trị tích cực bằng lời cảm ơn ngắn gọn gửi tới các nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia tại Bệnh viện St Thomas: "Tôi không thể cảm ơn sao cho đủ. Tôi nợ họ cả cuộc đời".

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã gửi một thông điệp về hy vọng cho ngày 12.4, cho biết mặc dù có sự khác biệt nhưng Lễ Phục sinh vẫn là điều cần thiết như mọi năm và mong muốn mọi người có một ngày Lễ Phục sinh vui vẻ.

Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo kêu gọi các công dân không tới các tụ điểm giải trí ban đêm như các câu lạc bộ, quán bar và thực hiện khoảng các xã hội. Đồng thời, Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp tại 7 khu vực tuyên bố tình trạng khẩn cấp cắt giảm ít nhất 70% nhân lực cho làm việc ở nhà.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Nhật Bản xác nhận 658 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 11.4 và 6 ca tử vong của ngày 10.4, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản lên 6.005 ca và 99 ca tử vong.

Hàn Quốc

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc duy trì ở mức thấp với chỉ 27 ca  nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lên 10.450 ca và 208 ca tử vong, tổng số 7.117 bệnh nhân đã bình phục. Tuy nhiên ở Hàn Quốc ghi nhận 91 bệnh nhân dương tính trở lại với dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11.4 cho biết đang xem xét các báo cáo về một số bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm cho kết quả dương tính trở lại sau khi đã bình phục và xuất viện.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phương pháp thống kê ca tử vong do COVID-19 của từng nước khác nhau ra sao?

Thanh Hà |

Số tử vong hàng ngày của đại dịch COVID-19, là vấn đề nhạy cảm, với dữ liệu thường không đầy đủ và các phương pháp khác biệt giữa các quốc gia khác nhau, theo Japan Times.

Dịch COVID-19 toàn cầu sáng 11.4: Số ca tử vong vượt ngưỡng 100.000

Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tính đến hiện tại là 102.642 ca trong bối cảnh khoảng 1.696.860 ca mắc đã được ghi nhận, theo số liệu của corona.kompa.ai tính tới 6h30 sáng 11.4 (giờ Việt Nam).

COVID-19 thế giới sáng 10.4: Số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 95.000

HỒNG HẠNH |

Theo báo cáo của Đại học Johns Hopkin  tính đến 8h sáng 10.4, số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 95.000 - con số hiện tại là 95.693.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phương pháp thống kê ca tử vong do COVID-19 của từng nước khác nhau ra sao?

Thanh Hà |

Số tử vong hàng ngày của đại dịch COVID-19, là vấn đề nhạy cảm, với dữ liệu thường không đầy đủ và các phương pháp khác biệt giữa các quốc gia khác nhau, theo Japan Times.

Dịch COVID-19 toàn cầu sáng 11.4: Số ca tử vong vượt ngưỡng 100.000

Thanh Hà |

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới tính đến hiện tại là 102.642 ca trong bối cảnh khoảng 1.696.860 ca mắc đã được ghi nhận, theo số liệu của corona.kompa.ai tính tới 6h30 sáng 11.4 (giờ Việt Nam).

COVID-19 thế giới sáng 10.4: Số ca tử vong toàn cầu vượt mốc 95.000

HỒNG HẠNH |

Theo báo cáo của Đại học Johns Hopkin  tính đến 8h sáng 10.4, số ca tử vong vì COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 95.000 - con số hiện tại là 95.693.