Thủ tướng Anh Boris Johnson mắc COVID-19 được chuyển sang chăm sóc tích cực

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chuyển sang chăm sóc tích cực (ICU) sau khi tình trạng COVID-19 của ông chuyển biến xấu. Nhiệm vụ điều hành chung của chính phủ Anh được chuyển sang cho Ngoại trưởng Dominic Raab.

Thủ tướng Boris Johnson đã được chuyển sang chăm sóc tích cực tại bệnh viện St Thomas, London, vào lúc 19h tối 6.4 để phòng ngừa trường hợp ông cần máy thở, The Guardian thông tin. Thủ tướng Anh vẫn tỉnh táo vào tối 6.4.

Phát ngôn viên của Số 10 Phố Downing cho biết: "Trong suốt chiều nay, tình trạng của Thủ tướng trở nên xấu hơn và theo tư vấn của đội ngũ y tế của ông, ông đã được chuyển đến phòng điều trị tích cực của bệnh viện".

Cũng theo Phố Downing, Thủ tướng Anh đã yêu cầu ngoại trưởng Dominic Raab thay ông giải quyết những công việc cần thiết.

"Thủ tướng đang nhận được sự chăm sóc tuyệt vời và cảm ơn tất cả nhân viên Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) vì đã làm việc chăm chỉ và tận tụy" - phát ngôn viên cho hay.

Giường chăm sóc tích cực được dành cho những người bị bệnh nặng, và trong trường hợp mắc COVID-19, thường là những người cần được đặt máy thở để trợ thở.

Kể từ khi nhập viện St Thomas tối 5.4, ông Johnson, 55 tuổi, đã dùng tới liệu pháp oxy, theo The Guardian.

Trong khi đó, hôn thê của Thủ tướng Anh đang mang thai - bà Carrie Symonds - đang hồi phục sau khi có các triệu chứng COVID-19.

Thông tin về tình hình nhập viện của thủ tướng Anh, 11 ngày sau khi ông bị ho và có nhiệt độ cao, gây lo ngại ở Anh và cộng đồng quốc tế.  Các nhà lãnh đạo thế giới, từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chúc ông Boris Johnson hồi phục.

Thông tin về tình hình sức khỏe Thủ tướng Anh chuyển biến xấu được công bố trong bối cảnh số người chết ở Anh do COVID-19 lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca, thêm 439 ca và lên mức 5.373 ca.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ hoàng Anh: Chúng ta sẽ đánh bại COVID-19

Phương Linh |

Ngày 5.4, Nữ hoàng Elizabeth đã phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân Anh quyết tâm thực hiện phong tỏa và tự cách ly, phát huy tinh thần như ở Thế chiến II.

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày có triệu chứng COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau nhiều ngày có triệu chứng COVID-19 - Phố Downing cho biết hôm 5.4.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nữ hoàng Anh: Chúng ta sẽ đánh bại COVID-19

Phương Linh |

Ngày 5.4, Nữ hoàng Elizabeth đã phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân Anh quyết tâm thực hiện phong tỏa và tự cách ly, phát huy tinh thần như ở Thế chiến II.

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày có triệu chứng COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau nhiều ngày có triệu chứng COVID-19 - Phố Downing cho biết hôm 5.4.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.