Thứ trưởng Y tế Malaysia nộp phạt vì vi phạm chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thứ trưởng Y tế Malaysia đã phải chịu mức phạt 1.000 ringgit (229 USD) vì vi phạm Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngày 28.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Malaysia Noor Azmi Ghazali đã bị tòa án xử phạt 1.000 ringgit (229 USD) do vi phạm MCO được chính phủ nước này áp dụng nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, SCMP đưa tin.

Cùng bị xử phạt còn có ủy viên Hội đồng Hành pháp bang Perak, Razman Zakaria và 13 người khác. Tất cả đều có mặt trong bức ảnh chụp đang ăn uống cùng nhau hôm 18.4. Điều này vi phạm MCO và các quy định cách ly xã hội của chính phủ.

Hai người trong số đó cũng đã đến thăm một trường tôn giáo ở bang Perak để cầu nguyện trước khi dùng bữa, giữa lúc các cuộc tụ họp tôn giáo bị cấm theo MCO được ban bố từ tháng 3.

Phát biểu trước các phóng viên, Thứ trưởng Noor Azmi đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới người dân và cam kết sẽ thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống dịch hơn trong thời gian tới.

Đến nay, hơn 21.000 người Malaysia đã bị bắt vì vi phạm các quy định phong tỏa chống dịch, bao gồm cả sinh viên, người già hay người có thu nhập thấp.

Hôm 23.4, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã tuyên bố gia hạn gia hạn MCO tới 12.5, dù khẳng định nước này đã ghi nhận "những dấu hiệu tích cực" trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tính đến chiều 28.4, Malaysia đã ghi nhận 5.820 ca mắc COVID-19 và 99 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

6 tiêu chí được đánh giá trước khi dỡ bỏ phong tỏa tại Malaysia

Lê Thanh Hà |

Có 6 tiêu chí sẽ được chính phủ Malaysia cân nhắc trước khi dỡ bỏ phong tỏa và các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19.

Malaysia: Gần nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục

Lê Thanh Hà |

Tại Malaysia, gần 1 nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục, theo CNA.

Malaysia khuyến cáo người dân về nguy cơ mắc COVID-19 khi tới tiệm cắt tóc

Lê Thanh Hà |

Người dân và các thợ làm tóc tại Malaysia đã được khuyến cáo cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tiệm cắt tóc sau khi được chính phủ cho phép hoạt động trở lại.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

6 tiêu chí được đánh giá trước khi dỡ bỏ phong tỏa tại Malaysia

Lê Thanh Hà |

Có 6 tiêu chí sẽ được chính phủ Malaysia cân nhắc trước khi dỡ bỏ phong tỏa và các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19.

Malaysia: Gần nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục

Lê Thanh Hà |

Tại Malaysia, gần 1 nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục, theo CNA.

Malaysia khuyến cáo người dân về nguy cơ mắc COVID-19 khi tới tiệm cắt tóc

Lê Thanh Hà |

Người dân và các thợ làm tóc tại Malaysia đã được khuyến cáo cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tiệm cắt tóc sau khi được chính phủ cho phép hoạt động trở lại.