Tín hiệu mừng đầu tiên trong việc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Pháp

Lê Thanh Hà |

Pháp đã ghi nhận mức giảm đầu tiên về số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, theo AFP.

Trong bối cảnh Pháp có 7.066 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt và số người chết vì COVID-19 tại Pháp đã lên tới 12.210, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp, Jérôme Salomon nhấn mạnh: "Người dân cần tiếp tục tuân thủ lệnh phong tỏa toàn quốc. Chính nhờ biện pháp này, chúng ta sẽ có thể giảm tốc được lây lan và công cuộc chống dịch đã ghi nhận kết quả bước đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại dịch bệnh. Cảm ơn vì tinh thần hợp tác của các bạn".

Bên cạnh việc giảm số ca cần chăm sóc đặc biệt, trong 24 giờ qua, số người tử vong vì COVID-19 tại Pháp là 412, cũng giảm so với 541 ca 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, Tổng Cục trưởng cũng nhấn mạnh: "Tuy chúng ta hy vọng làm phẳng được đường cong nhưng các con số vẫn ở mức rất cao và chúng ta cần phải cực kỳ thận trọng".

Tính đến sáng 10.4, Pháp hiện có hơn 117.700 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19. Hiệp hội bác sĩ Pháp cho biết con số thống kê này có thể chưa đầy đủ và hơn 1,6 triệu người trong số 67 triệu người Pháp có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Pháp đã ban bố lệnh phong tỏa kể từ 17.3, sau đó gia hạn tiếp tới 15.4 với nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, chỉ cho phép di chuyển với những trường hợp được coi là thiết yếu và phải có giấy xác nhận.

Theo kế hoạch, tối 13.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu trên truyền hình thông báo các biện pháp mới chống dịch COVID-19 trong thời gian tới sắp tới, đồng thời đề cập đến các biện pháp kinh tế - xã hội. Ngoài ra, lệnh phong tỏa sẽ được gia hạn thêm một lần nữa nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Pháp là nước thứ 4 trên thế giới có số tử vong do COVID-19 vượt 10.000 ca

Phương Linh |

Nước Pháp đã chính thức ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Pháp là nước thứ 4 trên thế giới có số tử vong do COVID-19 vượt 10.000 ca

Phương Linh |

Nước Pháp đã chính thức ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.