Dịch COVID-19 ngày 22.4: Hơn 2,5 triệu ca mắc, Anh sắp thử nghiệm vaccine

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu, Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19, Anh sắp thử nghiệm vaccine trên người, Italia công bố kế hoạch "5 điểm"... là những tin đáng chú ý trong sáng 22.4.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 2,5 triệu ca, ở con số 2.552.491, trong đó có 177.234 ca tử vong, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 22.4 (giờ Việt Nam).

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca mắc COVID-19 được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt mốc 2,5 triệu ca. Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới với hơn 816.300 trường hợp, tiếp theo là Tây Ban Nha với hơn 204.100 ca, sau đó là Italia với 183.957 ca, Pháp với 158.050 ca và Đức với 148.291 ca.

Tuy nhiên, với phạm vi và quy mô xét nghiệm COVID-19 khác nhau giữa các quốc gia, giới quan sát nhận định sẽ thật khó để nói chắc chắn rằng những con số thống kê trên là hoàn toàn chính xác.

Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ trị giá gần 500 tỉ USD

Reuters dẫn tin cho hay Thượng viện Mỹ mới đây đã nhất trí phê duyệt 484 tỉ USD cứu trợ bổ sung cho nền kinh tế Mỹ và các bệnh viện điều trị cho những người mắc COVID-19. Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào 23.4 để thông qua khoản tiền cứu trợ này.

Nếu được phê duyệt, tổng cộng đã có 4 gói cứu trợ dịch COVID-19 với trị giá lên tới khoảng 3 nghìn tỉ USD được Mỹ phân bổ kể từ tháng trước để đối mặt với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 45.000 người Mỹ thiệt mạng.

Anh sẽ thử nghiệm vaccine trên người vào tuần này

Vaccine được phát triển bởi Đại học Oxford sẽ được thử nghiệm trên người tại Anh từ 23.4. CNN dẫn tin từ thông báo của Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock trong bối cảnh số bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại bệnh viện ở Anh đã tăng thêm 823 trong ngày 21.4, nâng tổng số tử vong lên 17.337 người. Trước đó, hơn 82 triệu USD đã được chính phủ Anh phân bổ cho hai dự án - một của Đại học Oxford và một của Đại học Hoàng gia London.

“Chưa thể nói trước được điều gì nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra vaccine. Anh luôn là nước tiên phong trong nỗ lực chống dịch, chúng ta đã chi nhiều tiền hơn bất kì quốc gia nào trong việc nghiên cứu vaccine. Mặt trái của điều này là chúng ta đã đổ vào đó mọi thứ có thể”, Bộ trưởng Hancock nói.

Theo kế hoạch, khoảng 500 tình nguyện viên sẽ tham gia hoạt động thử nghiệm này và nếu thành công, thử nghiệm sẽ được nhân rộng ra hàng nghìn tình nguyện viên khác. Bộ trưởng Hancock cho biết chính phủ đang đầu tư vào khả năng sản xuất, vì vậy, nếu vaccine có hiệu quả, sản xuất theo quy mô lớn sẽ được triển khai.

Italia công bố kế hoạch “5 điểm” chống dịch COVID-19

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte vừa qua đã công bố kế hoạch “5 điểm” để ứng phó với dịch COVID-19 tại nước này khi các biện pháp hạn chế chống dịch sẽ được nới lỏng từ 4.5.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Conte cho biết kế hoạch trên sẽ tập trung vào: (i) Tiếp tục cách ly xã hội, sử dụng khẩu trang và găng tay cho đến khi có vaccine hoặc có phác đồ điều trị chính xác; (ii) Củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe và đặc biệt chú ý đến các nhà dưỡng lão để tránh “1 đợt bùng phát ngoài tầm kiểm soát”; (iii) Thiết lập các bệnh viện đặc biệt được chỉ định để điều trị riêng cho bệnh nhân mắc COVID-19; (iv) Tiến hành xét nghiệm kháng thể quy mô lớn để xác định sự lây lan của virus trong cộng đồng và (v) Triển khai truy vết dịch COVID-19.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh ca nhiễm mới trong 1 ngày tại Italia được ghi nhận 2.729 và 534 ca tử vong mới, nâng tổng số 183.957 ca nhiễm và 24.648 ca tử vong.

Số bệnh nhân COVID-19 tại các đơn vị chăm sóc tích cực ở Pháp tiếp tục giảm

Số bệnh nhân phải điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực ở Pháp tiếp tục giảm ngày thứ 13 liên tiếp, CNN dẫn tin từ tuyên bố của Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp Jérôme Salomon. Đây được coi là 1 tín hiệu tích cực trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Pháp sau khi số ca tử vong tại nước này đã vượt mốc 20.000 ca.

Tổng cục trưởng Jérôme gọi đây là con số “có tính biểu tượng và đầy đau đớn” cho nước Pháp. Số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 tại Pháp đến nay đã vượt cả số nạn nhân trong mọi dịch cúm mùa và cao hơn cả số 15.000 người chết trong đợt nắng nóng năm 2003.

Tính đến sáng 22.4, Pháp đã ghi nhận 158.050 ca mắc COVID-19, 20.796 người tử vong và 39.181 người đã hồi phục. Theo số liệu được công bố, có ít nhất 30.106 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Pháp và trong đó có 5.433 bệnh nhân đã được chuyển tới các đơn vị chăm sóc tích cực.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện ngỡ ngàng về số lượng đột biến virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Một nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 đã đột biến thành ít nhất 30 chủng khác nhau, có thể dẫn tới những biến chứng phức tạp cho đại dịch COVID-19.

16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 khiến báo Mỹ tràn ngập cáo phó khi nước này đã có hơn 42.000 ca tử vong.

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

300 du khách đầu tiên đi tàu đến Bình Thuận được nhận lì xì đầu năm

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 11h trưa mùng 1 Tết, chuyến tàu số hiệu SPT2 chở 300 du khách trong nước và quốc tế từ TPHCM đã đến ga Phan Thiết. Khi vừa xuống tàu, những du khách được lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, ngành du lịch Bình Thuận chào đón, lì xì, tặng quà. Một sự chào đón bất ngờ khiến các du khách thích thú.

Phát hiện ngỡ ngàng về số lượng đột biến virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Một nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 đã đột biến thành ít nhất 30 chủng khác nhau, có thể dẫn tới những biến chứng phức tạp cho đại dịch COVID-19.

16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 khiến báo Mỹ tràn ngập cáo phó khi nước này đã có hơn 42.000 ca tử vong.

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.