Cập nhật COVID-19 thế giới ngày 15.4: Hơn 126.000 ca tử vong

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu cập nhật từ Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 15.4 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu là 126.066 ca và hơn 467.200 bệnh nhân đã bình phục.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19, với tổng số hơn 611.573 ca mắc COVID-19 và 25.952 người tử vong. Nước này đồng thời ghi nhận tới 38.675 ca đã bình phục.

Châu Âu

Italia đã ghi nhận 675 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, theo CNN, đây mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ 1.3. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho hay số người chết tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn. 602 người chết hôm 14.4 đã nâng tổng số người tử vong tại Italia lên 21.067.

Số ca mắc COVID-19 tại Italia tính đến sáng 15.4 là 162.488. Theo sắc lệnh do Thủ tướng Giuseppe Conte phê chuẩn, một số cửa hàng và doanh nghiệp tại Italia đã được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn đóng cửa và hết sức thận trọng trước tình hình dịch bệnh hiện nay.

Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 15.000, sau Mỹ, Italia và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo CNA, số bệnh nhân tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 6.730 từ 6.821 trong 24 giờ qua, và đây là mức giảm ngày thứ sáu liên tiếp. Giới quan sát nhận định việc kéo dài phong tỏa tại Pháp tới 11.5 đã phát huy hiệu quả tích cực đáng kể.

Tại Tây Ban Nha, số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mốc 18.056, trong bối cảnh các hạn chế đã được nới lỏng và nhiều lao động đã trở lại làm việc, tuy nhiên các doanh nghiệp không thiết yếu như cửa hàng, quán bar và nhà hàng vẫn tiếp tục đóng cửa. Tính đến sáng 15.4, Tây Ban Nha hiện ghi nhận 172.541 ca mắc COVID-19.

Tại Anh, trong 1 báo cáo kinh tế, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này có thể giảm hơn 1/3 trong quý hai của năm và 13% cho năm 2020. Các nhà kinh tế học cũng cảnh báo kinh tế Anh có thể thu hẹp 35% trong quý 2 và thất nghiệp tăng hơn 2 triệu người do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 778 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này lên 12.107 và hơn 93.800 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện chính phủ Anh đang được kêu gọi công bố chiến lược dỡ bỏ phong tỏa trong tuần này.

Thụy Điển đã chứng kiến số người chết vì COVID-19 tăng vọt trong 24 giờ qua, với 114 ca, nâng tổng số ca tử vong vượt mốc 1.000. Theo The Guardian, không giống như các khu vực khác của Châu Âu, bao gồm các nước láng giềng như Phần Lan và Na Uy, Thụy Điển không áp đặt các lệnh phong tỏa, thay vào đó kêu gọi người dân có trách nhiệm tuân thủ giữ khoảng cách xã hội.

Các biện pháp nghiêm ngặt nhất được thực hiện cho đến nay tại Thụy Điển là cấm tụ họp hơn 50 người và cấm đến các viện dưỡng lão.

Cộng hòa Czech là quốc gia mới nhất tại Châu Âu công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa với 5 giai đoạn được triển khai từ 20.4 và kết thúc vào 8.6. Với 6.111 ca mắc COVID-19 và 161 người tử vong tính đến sáng 15.4, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Roman Prymula, Cộng hòa Czech đang ghi nhận chiều hướng giảm tốc của dịch bệnh.

Châu Mỹ

Tại Mỹ, theo Reuters, lần đầu tiên bang New York đã ghi nhận số ca nhập viện trong 1 ngày giảm kể từ khi COVID-19 bùng phát. Tổng cộng có 18.697 người ở New York nhập viện trong ngày 14.4, giảm từ 18.825 người 1 ngày trước đó. Số bệnh nhân mới nhập viện vì COVID-19 rơi vào khoảng 1.600, giảm hơn 300 người.

“Chúng tôi cho rằng New York đã đạt đỉnh dịch”, thống đốc Andrew Cuomo phát biểu và không quên nhấn mạnh người dân vẫn cần tuân thủ cách ly xã hội vì “đây chỉ là con số thống kê” và dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. New York hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 tại Mỹ với 10.834 cư dân đã thiệt mạng.

Ngoài New York, bang Idaho cũng đã ghi nhận tín hiệu “làm phẳng đường cong” theo tuyên bố của Giám đốc Sở Y tế và Phúc lợi Idaho Dave Jeppesen. Thống đốc bang Idaho Brad Little cho biết ông sẽ đưa ra thông báo về việc có kéo dài cách ly xã hội tại bang hay không vào chiều 15.4. Hiện Idaho có ít nhất 1.400 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 và ít nhất 33 trường hợp tử vong.

Dù chính quyền Tổng thống Trump cho biết đại dịch tại Mỹ có thể đạt tới đỉnh điểm trong tuần này, và ngày 1.5 có thể là thời điểm tiềm năng để nới lỏng các biện pháp hạn chế, chính quyền một số bang đã tỏ ý không đồng tình.

Theo thống đốc bang New York Andrew Cuomo, việc mở cửa trở lại sẽ được thực hiện theo các bước tăng dần và ông cho rằng những bước đó chủ yếu sẽ do các chuyên gia y tế đưa ra chứ không nên là chính trị gia.

Thống đốc bang California cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Cách ly xã hội có hiệu lực tại California tới 3.5, tuy nhiên, một số quận tại bang này đã kéo dài hiệu lực tới 15.5.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau đã cảnh báo rằng việc ngừng hoạt động kinh tế của Canada có thể sẽ diễn ra trong nhiều tuần, vì các trường hợp mắc COVID-19 đang tiếp tục gia tăng trên khắp đất nước. Canada đã ghi nhận hơn 26.800 trường hợp và 898 người tử vong, tính đến sáng 15.4.

Tại Brazil, Thống đốc bang Rio de Janeiro Wilson Witzel đã trở thành quan chức mới nhất của chính phủ mắc COVID-19. Trong một video được đăng trên Twitter, Thống đốc nói rằng đã cảm thấy khỏe trong những ngày gần đây khi bị sốt và đau họng.

Ông đã yêu cầu xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính. Tính đến sáng 15.4, Brazil đã ghi nhận gần 25.000 ca mắc COVID-19 và hơn 1.480 người tử vong.

Châu Á và Thái Bình Dương

Với tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á, Indonesia tiếp tục là 1 trong những “điểm nóng” của dịch bệnh. Tính đến sáng 15.4, Indonesia đã ghi nhận 4.839 ca mắc COVID-19 và 459 trường hợp tử vong. Giới quan sát không khỏi lo ngại rằng các con số này sẽ còn tăng lên đáng kể ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới này.

Tại Malaysia và Philippines, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng và lần lượt đã ở mức 4.987 và 5.223 tính đến sáng 15.4. Tuy nhiên, số ca tử vong tại hai quốc gia này không tăng vọt như Indonesia và việc triển khai xét nghiệm được triển khai trên diện rộng. Mới đây, Thị trưởng Manila Francisco Domagoso đã ký quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm ở một cơ sở cách ly địa phương và 6 bệnh viện lớn trong thành phố.

Như vậy, mỗi ngày các cơ quan y tế thủ đô Manila có thể thực hiện 230 xét nghiệm và cho kết quả sau 2 đến 3 ngày. Đây cũng là một phần của chương trình mở rộng quy mô xét nghiệm quốc gia tại Philippines nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 thông qua việc phát hiện và cách ly sớm những người mắc bệnh.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày dưới 30 ca. Dù vậy giới chức vẫn rất cảnh giác với các cụm lây nhiễm nhỏ và tình hình người dân ra khỏi nhà nhiều hơn trong thời gian gần đây và đặc biệt khi cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ diễn ra trong hôm nay.

Bên cạnh đó, đến nay, số bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh tại Hàn Quốc đã được ghi nhận ở mức 124 ca, với 28 ca ở độ tuổi 20.

Trung Đông và Châu Phi

Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 98 người chết vì COVID-19 và đây là lần đầu tiên trong 1 tháng con số này dưới 100 ca. Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Đến nay, các lệnh đóng cửa trường học, hoãn những sự kiện lớn và áp dụng một loạt hạn chế khác tại Iran vẫn được duy trì và Iran không thực hiện phong tỏa. Tính đến sáng 15.4, Iran đã ghi nhận 74.877 ca mắc COVID-19 và 4.683 người tử vong.

Theo dữ liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins và Trung tâm Kiểm soát dịch COVID-19 tại Châu Phi, số ca mắc COVID-19 tại lục địa này đã vượt mốc 15.000. Tính đến sáng 15.4, các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Châu Phi là Nam Phi với 2.415 ca, Ai Cập với 2.350 ca và Algeria với 2.070 ca.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 14.4: Mỹ có dấu hiệu đạt đỉnh dịch

Phương Linh |

Ngày 14.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở con số 1.922.145 ca, với số tử vong là 119.559 ca và hơn 443.174 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers.

Lý do virus gây dịch COVID-19 dễ lây lan hơn SARS

Hải Anh |

Các nhà khoa học ở Đức đã xác định rằng, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có thể nhân lên nhanh chóng trong họng của người nhiễm bệnh, khiến virus này dễ dàng lây lan từ người này sang người khác hơn SARS.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

COVID-19 thế giới ngày 14.4: Mỹ có dấu hiệu đạt đỉnh dịch

Phương Linh |

Ngày 14.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở con số 1.922.145 ca, với số tử vong là 119.559 ca và hơn 443.174 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers.

Lý do virus gây dịch COVID-19 dễ lây lan hơn SARS

Hải Anh |

Các nhà khoa học ở Đức đã xác định rằng, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có thể nhân lên nhanh chóng trong họng của người nhiễm bệnh, khiến virus này dễ dàng lây lan từ người này sang người khác hơn SARS.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.