Thủ đô của Nhật Bản tăng vọt số ca COVID-19 lớn nhất trong 1 ngày

HỒNG HẠNH |

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày.

Vào ngày 25.3, số bệnh nhân mắc COVID-19 được ghi nhận ở Tokyo là 41 ca, mức tăng kỷ lục khiến thủ đô vượt qua cả Hokkaido, thành phố từng ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch này.

Mainichi cho hay, với tình trạng như vậy, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike yêu cầu người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài đường để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bà cho rằng 3 tuần tới rất quan trọng cho việc liệu Tokyo có bùng nổ các trường hợp nhiễm virus hay không.

Trước đó, vào ngày 23.3, bà Koike tuyên bố chưa cần thiết phong tỏa Tokyo, nhưng bà sẽ sớm đưa ra quyết định dựa vào tình hình sức khỏe của người dân thủ đô ở Nhật Bản.

Trái lại, Hokkaido đã chấm dứt mức cảnh báo cao về dịch COVID-19, dừng lại ở 163 ca nhiễm tính đến 16h ngày 25.3.

Vào ngày 24.3, Ủy ban Olympic quốc tế và chính phủ Nhật Bản đã đồng ý lùi thời gian tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 đến năm 2021 vì dịch COVID-19.

Theo thống kê của Reuters, tính đến 16h ngày 25.3, có 425.711 ca nhiễm và 18.953 ca tử vong liên quan đến SARS-CoV-2 ở 197 quốc gia và vùng lãnh thổ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: "Tảo mộ online" trong Tết Thanh minh thời COVID-19

HỒNG HẠNH |

"Tảo mộ từ xa" trong ngày Tết Thanh minh bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng hơn 3000 người ở quốc gia này.

Malaysia tuyên bố gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Malaysia tuyên bố gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 tại nước này tới 14.4.

Nhật Bản ban hành hướng dẫn các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 24.3 đã ban hành hướng dẫn để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các trường học trên khắp cả nước, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc: "Tảo mộ online" trong Tết Thanh minh thời COVID-19

HỒNG HẠNH |

"Tảo mộ từ xa" trong ngày Tết Thanh minh bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng hơn 3000 người ở quốc gia này.

Malaysia tuyên bố gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Malaysia tuyên bố gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 tại nước này tới 14.4.

Nhật Bản ban hành hướng dẫn các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 24.3 đã ban hành hướng dẫn để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các trường học trên khắp cả nước, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4.