Nhật Bản ban hành hướng dẫn các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 24.3 đã ban hành hướng dẫn để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các trường học trên khắp cả nước, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 4.

Theo Mainichi, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Nhật Bản nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp đảm bảo thông thoáng các lớp học và tránh tập trung đông người.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục yêu cầu học sinh và các nhân viên trường học tránh nói chuyện với người khác ở khoảng cách gần, kiểm tra nhiệt độ cơ thể thường xuyên và luôn đeo khẩu trang.

Trong trường hợp phát hiện ca mắc COVID-19, ngay lập tức cá nhân bị nhiễm bệnh và những người mà họ tiếp xúc gần gũi sẽ phải cách ly, đồng thời, tạm đóng cửa các lớp học hoặc toàn trường.

"Đến nay tình hình dịch bệnh vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi mong muốn các trường học chuẩn bị mở cửa trở lại không lơi lỏng cảnh giác với dịch COVID-19", Bộ trưởng Bộ Giáo dục Koichi Hagiuda phát biểu trong một cuộc họp báo.

Trước đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các hội đồng giáo dục trên cả nước đóng cửa các trường học từ ngày 28.2 và nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19. Yêu cầu này không bắt buộc và chính quyền địa phương được tự quyết định thời gian mở cửa trở lại.

Hôm 16.3, một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở Nhật Bản đã mở cửa trở lại sau khoảng 2 tuần đóng cửa theo lời kêu gọi tăng cường biện pháp phòng dịch của Thủ tướng Abe Shinzo.

Nhiều hội đồng giáo dục khác ở nước này đã tuyên bố sẽ đóng cửa trường học cho đến khi nghỉ xuân vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hagiuda cũng nhấn mạnh chính phủ có thể yêu cầu các trường học đóng cửa một lần nữa nếu có sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19.

Tính đến chiều 24.3, Nhật Bản đã xác nhận hơn 1.800 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có khoảng 700 ca trên du thuyền Diamond Princess.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Thanh Hà |

Một loại thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị viêm tụy và bệnh thận được các nhà khoa học Nhật Bản xác định là liệu pháp tiềm năng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Bé gái Nhật Bản bỏ tiền túi tự làm khẩu trang quyên góp chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Một bé gái người Nhật Bản đã dùng tiền tiết kiệm mua vật liệu tự làm khẩu trang, quyên góp cho người già, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn để chống dịch COVID-19.

Lễ tốt nghiệp đáng nhớ của nhiều học sinh Nhật Bản giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo Kyodo News, một số trường học ở Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp hôm 17.3 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan và diễn biến phức tạp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thử thuốc chống đông máu để chữa COVID-19

Thanh Hà |

Một loại thuốc chống đông máu được sử dụng để điều trị viêm tụy và bệnh thận được các nhà khoa học Nhật Bản xác định là liệu pháp tiềm năng để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Bé gái Nhật Bản bỏ tiền túi tự làm khẩu trang quyên góp chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Một bé gái người Nhật Bản đã dùng tiền tiết kiệm mua vật liệu tự làm khẩu trang, quyên góp cho người già, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn để chống dịch COVID-19.

Lễ tốt nghiệp đáng nhớ của nhiều học sinh Nhật Bản giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo Kyodo News, một số trường học ở Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp hôm 17.3 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan và diễn biến phức tạp.