Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn nguồn tin từ Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin trong một phát ngôn trực tiếp vào tối 16.3 cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ thực hiện "Lệnh Kiểm soát Di chuyển" từ ngày 18.3 đến ngày 31.3.

Theo đó, cấm công dân Malaysia đi du lịch nước ngoài và đóng cửa tất cả các doanh nghiệp ngoại trừ các cửa hàng bán thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày, trong một động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời Thủ tướng Muhyiddin cho biết: “Chính phủ xem xét tình hình một cách nghiêm túc, đặc biệt là trong đợt bùng phát lần 2 của dịch bệnh này”.

“Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cần hành động quyết liệt ngay lập tức để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh bằng cách hạn chế di chuyển trong cộng đồng. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể ngăn không cho nhiều người bị lây nhiễm bởi loại dịch bệnh nguy hiểm có thể gây chết người”, trích lời Thủ tướng Muhyiddin.

Các hoạt động và các cuộc tụ họp đông người trên khắp đất nước đã bị cấm, bao gồm các hoạt động tôn giáo, thể thao, xã hội và văn hóa.

Để thực thi điều này, tất cả các nhà thờ và cơ sở kinh doanh phải bị đóng cửa ngoại trừ siêu thị, chợ công cộng, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng tiện lợi bán nhu yếu phẩm thường ngày.

Tất cả các hoạt động tôn giáo tại nhà thờ Hồi giáo sẽ bị đình chỉ, ông Muhyiddin cho biết, bao gồm những buổi cầu nguyện vào thứ Sáu.

Thủ tướng cũng cho biết tất cả những người Malaysia vừa trở về từ nước ngoài được yêu cầu phải trải qua kiểm tra sức khỏe và tự cách ly trong 14 ngày. Cũng sẽ có những hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch đến Malaysia.

Trên hết, tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở và tư thục, cũng như tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư nhân và các học viện đào tạo kỹ năng trên toàn quốc, sẽ bị đóng cửa.

Thủ tướng cũng tuyên bố đóng cửa tất cả các cơ quan của chính phủ và tư nhân trừ những cơ quan liên quan đến các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước, điện, năng lượng, viễn thông, giao thông, phát thanh truyền hình, tài chính, an ninh và y tế.

“Đừng hoảng sợ, đừng lo lắng và hãy bình tĩnh. Tôi tin rằng với những biện pháp hạn chế do chính phủ thực hiện, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này”, Thủ tướng Muhyiddin Yassin  khẳng định.

Tuyên bố của ông Muhyiddin được đưa ra sau khi mối lo ngại dịch bệnh COVID-19 ở Malaysia đạt đến một tầm cao mới với số ca mắc bệnh lên tới 553, cao nhất ở Đông Nam Á.

Malaysia đã báo cáo 125 ca nhiễm mới vào ngày 16.3, 95 ca trong số đó có liên quan đến một buổi lễ Hồi giáo lớn được tổ chức vào tháng trước, theo thông tin từ Bộ Y tế Malaysia - sau lần nhảy vọt lên 190 ca COVID-19 vào cuối tuần qua.

Buổi lễ tôn giáo có tên gọi là “Tabligh” có ​​khoảng 16.000 người cùng tập trung cầu nguyện từ ngày 27.2 đến ngày 1.3. Trong số 14.500 người Malaysia tham dự, chỉ có 7.000 người tiến hành xét nghiệm bất chấp những lời kêu gọi nhiều lần từ Chính phủ và các quan chức tôn giáo, tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng trích nguồn tin từ Bộ Y tế Malaysia cho biết.

Cho đến nay, tổng cộng 42 bệnh nhân COVID-19 ở Malaysia đã bình phục hoàn toàn, 511 người vẫn phải nằm viện, 12 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.

COVID-19: Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Malaysia

Thanh Hà |

Có 28 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Malaysia riêng trong ngày 6.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 83 ca.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.

COVID-19: Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Malaysia

Thanh Hà |

Có 28 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Malaysia riêng trong ngày 6.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 83 ca.