Reuters đưa tin, thẩm phán Zia Faruqui tại Washington D.C trong một phiên điều trần đã từ chối yêu cầu của Federico “Freddie” Klein, 42 tuổi - cựu quan chức bị bắt vì tội tham gia bạo loạn Điện Capitol - về việc tại ngoại chờ xét xử.
Thẩm phán cho biết, tình trạng của Klein với tư cách là một nhân viên chính phủ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1 là đáng lo ngại và cho rằng anh ta sẽ gây nguy hiểm cho công chúng nếu được thả.
Cũng theo ông Faruqui, Klein “đã tuyên thệ bảo vệ nước Mỹ” nhưng thay vào đó “đổi phe” và hợp lực với kẻ thù trong nước trong cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ khiến 5 người thiệt mạng.
"Làm thế nào mà một người đã thề bảo vệ Hiến pháp chống lại mọi kẻ thù, trong và ngoài nước, sau đó lại tham gia vào nỗ lực ngăn chặn thực thi Hiến pháp?", ông Faruqui nói.
Federico Klein, người được cấp chứng nhận an ninh cấp cao nhất, là người được bổ nhiệm chính trị tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2017 cho đến khi từ chức vào ngày 19.1 - một ngày trước khi cựu Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.
Klein từng đảm nhận vị trí trợ lý đặc biệt tại Văn phòng các vấn đề Brazil và khu vực Southern Cone.
Trước đó, Klein cũng là một nhân sự trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump.
Các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc Klein đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng lá chắn chống bạo động và chèn vào các cửa ra vào Điện Capitol nhằm ngăn cảnh sát đóng cửa tòa nhà.
Klein cũng phớt lờ lệnh giải tán từ cảnh sát và khuyến khích những người khác xung đột với lực lượng này. Trong lúc lực lượng thực thi pháp luật và đám đông bạo loạn xô đẩy, Klein liên tục gọi lại đám đông phía sau: "Chúng tôi cần người mới, chúng tôi cần người mới".
Luật sư của Klein nói trong phiên tòa rằng, chính phủ đã không chứng minh được Klein gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Klein có thể sẽ nộp đơn kháng cáo lệnh của tòa án.