Mỹ xem xét gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Điện Capitol 2 tháng

Khánh Minh |

Lầu Năm Góc đang xem xét gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Điện Capitol thêm 60 ngày.

Hơn 5.000 binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đóng quân ở Washington D.C kể từ cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1.

Cảnh sát Capitol đã đưa ra yêu cầu gia hạn 60 ngày đối với việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C trong vòng 36 giờ qua - Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Michigan, Elissa Slotkin nói với AP hôm 4.3. Cảnh sát được cho là đang tìm kiếm tình nguyện viên trong khi chờ sự chấp thuận của Lầu Năm Góc.

Các sĩ quan đã cảnh giác cao độ sau khi có thông tin về “âm mưu có thể xảy ra” của nhóm dân quân định xông vào Điện Capitol một lần nữa hôm 4.3.

Nếu Lầu Năm Góc không đồng ý kéo dài thời gian triển khai, tất cả 5.000 binh sĩ Vệ binh Quốc sẽ được về nhà vào ngày 12.3. Slotkin nói với AP, một số thành viên Quốc hội lo ngại về sự an toàn của họ trong tương lai, thừa nhận “chúng tôi không thể phụ thuộc vào Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh cho mình".

Cùng ngày 4.3, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi tăng cường an ninh Điện Capitol, với lý do có mối đe dọa bạo lực.

Vấn đề an ninh đã trở thành điểm nóng kể từ đám đông hỗn loạn xông vào Điện Capitol hôm 6.1 khi Quốc hội đang chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.

Một người biểu tình đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn chết, một người khác dường như bị giẫm đạp trong cuộc hỗn chiến, và hai người khác chết vì những gì được cho là nguyên nhân tự nhiên; một sĩ quan chết vì nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hạ viện Mỹ hủy họp vì mối đe dọa bạo loạn mới ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Hạ viện Mỹ đã hủy phiên họp hôm thứ Năm (4.3) sau khi Cảnh sát Điện Capitol cho biết, có mối đe dọa xâm nhập toà nhà Quốc hội trong ngày.

FBI tìm ra nghi phạm khiến cảnh sát Capitol hi sinh trong bạo loạn ngày 6.1

Hải Anh |

FBI đã xác định được một nghi phạm trong cái chết của cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick trong vụ bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hạ viện Mỹ hủy họp vì mối đe dọa bạo loạn mới ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Hạ viện Mỹ đã hủy phiên họp hôm thứ Năm (4.3) sau khi Cảnh sát Điện Capitol cho biết, có mối đe dọa xâm nhập toà nhà Quốc hội trong ngày.

FBI tìm ra nghi phạm khiến cảnh sát Capitol hi sinh trong bạo loạn ngày 6.1

Hải Anh |

FBI đã xác định được một nghi phạm trong cái chết của cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick trong vụ bạo loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị chất vấn trách nhiệm vụ bạo loạn Capitol

Thanh Hà |

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện yêu cầu câu trả lời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi liên quan tới các quyết định an ninh dẫn đến bạo loạn ở Capitol.