Đảng Cộng hòa phản pháo yêu cầu ngừng gây quỹ bằng tên tuổi ông Trump

Bảo Châu |

Đảng Cộng hòa dự định tiếp tục sử dụng tên tuổi ông Trump để gây quỹ và các tài trợ khác, bất chấp cảnh báo từ cựu tổng thống.

Theo Reuters, các luật sư của ông Trump hôm 5.3 đã gửi một bức thư cảnh cáo tới Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), Chiến dịch Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia và Chiến dịch Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia, yêu cầu 3 nhóm này ngừng sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cựu tổng thống để gây quỹ và các tài trợ khác.

Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai phe trong khi ông Donald Trump cũng đang tìm cách duy trì khả năng chính trị của mình sau bầu cử.

Cố vấn cho biết, ông Trump rất nhạy cảm với việc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của ông cho các mục đích gây dựng thương hiệu, và không hài lòng khi 3 nhóm này đã ủng hộ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa - những người đã tham gia với Đảng Dân chủ bỏ phiếu để luận tội ông vì vụ hỗn loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1.

Trong một lá thư phản hồi do luật sư hàng đầu Justin Riemer của RNC viết, RNC nói rằng cựu Tổng thống Trump hồi cuối tuần đã “tái xác nhận” với Chủ tịch Ronna McDaniel của RNC về việc chấp thuận cho đảng sử dụng tên tuổi. Đảng này cũng lập luận rằng, họ có “mọi quyền được đề cập đến các nhân vật của công chúng trong các phát ngôn chính trị cốt lõi, được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất”.

Bức thư từ RNC chỉ ra, ông Trump sẽ tham gia vào hội nghị hẹp các nhà tài trợ của RNC dự kiến được tổ chức ​​vào tháng 4 ở Palm Beach, Florida.

Đại diện của cựu tổng thống chưa lên tiếng về bức thư phản hồi này.

Nhưng trong một tuyên bố vào cuối ngày 8.3, ông Donald Trump cho hay: "Không có tiền cho RINOS". (RINOS - viết tắt của "Những đảng viên Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa").

“Họ không làm gì khác ngoài việc gây tổn hại cho Đảng Cộng hòa và nền tảng bỏ phiếu tuyệt vời của chúng tôi - họ sẽ không bao giờ đưa chúng ta đến sự vĩ đại”, ông Trump tuyên bố. Ông cũng đồng thời kêu gọi những người ủng hộ quyên góp cho siêu ủy ban hành động chính trị của riêng mình.

Trong một nỗ lực tách biệt với Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump đang sử dụng siêu ủy ban hành động chính trị mang tên ''Save America'' của ông để gây quỹ nhằm giúp các ứng cử viên Đảng Cộng hòa được lựa chọn kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ năm 2022. Một vài người trong số họ được cho là sẽ thách thức chính các đảng viên Cộng hòa đương nhiệm mà ông Trump cho là không trung thành.

Tuy nhiên, cựu tổng thống cũng cam kết sẽ giúp Đảng Cộng hòa cố gắng giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ năm 2022 - sự kiện được coi là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên về sự lãnh đạo của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cựu "phó tướng" của ông Trump sắp phát biểu công khai lần đầu

Hải Anh |

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đang lên kế hoạch cho bài phát biểu đầu tiên của mình kể từ khi kết thúc nhiệm vụ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tháng 1 năm nay.

Ông Trump sắp đến New York lần đầu kể từ khi rời Nhà Trắng

Thanh Hà |

Ông Donald Trump sẽ tới thành phố New York trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, sớm nhất là vào đêm Chủ nhật (7.3), giờ Mỹ, Guardian cho hay.

Ông Trump yêu cầu Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ

Phương Linh |

Ông Trump yêu cầu 3 nhóm thuộc Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đằng sau khoảng cách quá lớn giữa doanh thu 430 tỉ và 39 triệu ở phim Việt

Mi Lan |

“Nhà bà Nữ” thu 100 tỉ đồng sau 4 ngày ra rạp, “Huyền sử vua Đinh” thu 39 triệu đồng sau 5 ngày chiếu – từ đây cho thấy khoảng cách quá lớn của doanh thu “kịch trần” và “chạm đáy” ở thị trường phim Việt.

Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Cựu "phó tướng" của ông Trump sắp phát biểu công khai lần đầu

Hải Anh |

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đang lên kế hoạch cho bài phát biểu đầu tiên của mình kể từ khi kết thúc nhiệm vụ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tháng 1 năm nay.

Ông Trump sắp đến New York lần đầu kể từ khi rời Nhà Trắng

Thanh Hà |

Ông Donald Trump sẽ tới thành phố New York trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, sớm nhất là vào đêm Chủ nhật (7.3), giờ Mỹ, Guardian cho hay.

Ông Trump yêu cầu Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ

Phương Linh |

Ông Trump yêu cầu 3 nhóm thuộc Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ.