Gia đình này sống ở Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand. Các nạn nhân trong vụ việc gồm 2 phụ nữ, 3 nam giới và 2 người con.
"Điều tra ban đầu chỉ ra là tự tử. Chúng tôi cũng đã tìm được các thư tuyệt mệnh nói về tình hình tài chính của gia đình" - ông Anish Gupta, giám đốc cấp cao của cảnh sát Ranchi, chia sẻ với AFP.
Ông cho biết thêm: "Có vẻ như hai anh em trưởng thành, một trong đó đã kết hôn, giúp những người khác treo cổ trước khi tự sát".
Cảnh sát Ranchi khẳng định, không có dấu hiệu của việc căn nhà bị đột nhập hoặc có sự hiện diện của người ngoài. Những lá thư tuyệt mệnh đề cập tới nỗi thống khổ và những khó khăn tài chính mà gia đình này phải đối diện.
Vụ tự sát tập thể này xảy ra sau khi một gia đình 11 người ở thủ đô New Delhi được tìm thấy đã chết tại nhà đầu tháng 7. Mười trong số 11 thành viên trong gia đình này chết trong tư thế bị treo cổ. Đây có thể là vụ tự sát tập thể do mê tín khi cảnh sát tìm thấy các ghi chép bên trong nhà về các thủ tục và cách treo cổ tự tử.