Thêm một nước mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Pakistan chuyển sang nhân dân tệ để mua dầu của Nga sau khi hai nước kí thỏa thuận dầu mỏ lớn vào đầu năm nay.

Pakistan sẽ thanh toán cho các lô hàng dầu thô từ Nga bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, tờ The News International đưa tin ngày 6.5, trích dẫn các nguồn tin chính phủ. Lô hàng đầu tiên 750.000 thùng dự kiến cập cảng ngay trong tháng 6.

Một quan chức của Bộ Năng lượng Pakistan nói với tờ The News International rằng, giao dịch sẽ được Ngân hàng Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi.

Các nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về phương thức thanh toán hoặc mức chiết khấu chính xác mà Pakistan sẽ nhận được, nói rằng việc công khai thông tin không mang lại lợi ích cho cả người mua và người bán.

“Nga sẽ cung cấp dầu thô Urals trong lô hàng thử nghiệm và rất có thể nhà máy lọc dầu Pakistan (PRL) sẽ được giao nhiệm vụ tinh chế dầu thô của Nga” - quan chức này cho biết.

Các nguồn tin khác nói với giới truyền thông, Pakistan đã đồng ý mức giá 50-52 USD/thùng, so với mức giá trần G7 áp đối với dầu của Nga là 60 USD/thùng.

Tháng 12 năm ngoái, EU, G7 và các đồng minh đã đưa ra lệnh cấm tập thể đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga, cùng với mức giá trần là 60 USD/thùng. Một lệnh khác cấm gần như tất cả các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu của Nga, cũng như áp đặt trần giá đối với dầu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác, có hiệu lực vào ngày 5.2.2023.

Tháng 1 năm nay, Nga và Pakistan đã đạt được các thỏa thuận về việc cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cho Pakistan. Thỏa thuận này sẽ hỗ trợ cho Pakistan - nước đang thiếu tiền mặt, đối mặt với khủng hoảng cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối cực kì thấp.

Một cây xăng ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: AFP
Một cây xăng ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: AFP

Ngày 19.4, Bộ trưởng Dầu khí Musadik Malik cho biết, Pakistan đã đặt đơn hàng dầu thô đầu tiên của Nga khi nước này tìm kiếm các lựa chọn năng lượng rẻ.

Theo thỏa thuận mới, Islamabad sẽ mua dầu thô với giá chiết khấu, với nguồn cung dự kiến đạt 100.000 thùng/ngày nếu giao dịch đầu tiên diễn ra suôn sẻ, ông Malik nói với Reuters.

Pakistan sẽ nhập khẩu hai loại dầu của Nga là dầu Urals và Sokol. Các sản phẩm tinh chế không được bao gồm trong hợp đồng, nhưng các chuyên gia trong ngành của Nga được cho là sẽ hỗ trợ tinh chế dầu thô ở Pakistan. Theo Bộ trưởng Malik, chuyến hàng dầu đầu tiên sẽ đến cảng Karachi vào giữa tháng 5 hoặc tháng 6.

Ông nói thêm, nhà máy lọc dầu Pakistan (PRL) ban đầu sẽ xử lý dầu thô của Nga, tiếp theo sẽ đưa vào các nhà máy lọc dầu khác sau khi chạy thử.

Pakistan - quốc gia đông dân thứ năm trên thế giới - đã phải vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng, trong khi giá dầu và giá khí đốt toàn cầu tăng cao. Nhập khẩu nhiên liệu đã trở nên đắt hơn từ năm đến mười lần do nhu cầu gia tăng ở EU.

Năm ngoái, Islamabad nhập khẩu 154.000 thùng/ngày, chủ yếu từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Giờ đây, khi Pakistan tìm kiếm nguồn cung tới 33% lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga, nguồn cung từ Trung Đông dự kiến sẽ giảm.

Với việc mua dầu giảm giá của Nga, Pakistan sẽ nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và dự trữ USD cực kì thấp. Theo thống kê, nhập khẩu năng lượng chiếm phần lớn trong các khoản thanh toán nước ngoài của Islamabad. Các giao dịch cung cấp năng lượng của Nga sẽ được thanh toán bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhân dân tệ chưa thể soán ngôi đồng USD trong 20 năm tới

Thanh Hà |

Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc thay thế đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ tối cao của thế giới và điều đó có thể sẽ không xảy ra kể cả trong 20 năm tới.

Tín hiệu vui về dự trữ ngoại hối phi USD của Nga

Ngọc Vân |

Nga bắt đầu mua nhân dân tệ để tăng dự trữ ngoại hối, bước đầu tương đương 200 triệu USD mỗi tháng.

Nga nhận 300 triệu USD trả nợ xây nhà máy hạt nhân bằng nhân dân tệ

Ngọc Vân |

Bangladesh trả cho Nga 300 triệu USD bằng nhân dân tệ khoản vay xây nhà máy hạt nhân.

Nhiều doanh nghiệp điện gió thua lỗ

Cường Ngô |

Các doanh nghiệp điện gió vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số liệu cho thấy nhiều dự án điện gió lỗ nặng lên tới hàng trăm tỉ.

Việt Nam chuẩn bị ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới

Chí Long |

Ngày 6.6 tới sẽ diễn ra lễ công bố danh sách nhà hàng được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tuyển chọn tại Hà Nội và TPHCM.

Bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 15.5.

Mỗi phố đi bộ mới phải có bản sắc riêng, đừng chỉ chạy theo phong trào

Nhóm PV |

Mở thêm phố đi bộ là một hướng đi tốt cho sự phát triển của đô thị Hà Nội, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, các tuyến phố đi bộ được mở mới cần tạo được sự khác biệt, có bản sắc riêng để tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người dân, du khách chứ không phải mở ra cho có phong trào.

Bản tin công đoàn: Nhiều NLĐ đồng tình với phương án nghỉ hưu 55-60 tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội chính sau: Công nhân mong muốn được nâng cao đời sống tinh thần; Nghỉ hưu 55-60 tuổi là phương án thiết thực đối với người lao động; Lặng người khi nghe tin công ty dừng hoạt động; Quản đốc phân xưởng với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng...

Nhân dân tệ chưa thể soán ngôi đồng USD trong 20 năm tới

Thanh Hà |

Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc thay thế đồng USD trở thành đồng tiền dự trữ tối cao của thế giới và điều đó có thể sẽ không xảy ra kể cả trong 20 năm tới.

Tín hiệu vui về dự trữ ngoại hối phi USD của Nga

Ngọc Vân |

Nga bắt đầu mua nhân dân tệ để tăng dự trữ ngoại hối, bước đầu tương đương 200 triệu USD mỗi tháng.

Nga nhận 300 triệu USD trả nợ xây nhà máy hạt nhân bằng nhân dân tệ

Ngọc Vân |

Bangladesh trả cho Nga 300 triệu USD bằng nhân dân tệ khoản vay xây nhà máy hạt nhân.