Dấu mốc quan trọng về xuất khẩu dầu của Nga

Song Minh |

Xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ lớn hơn khối lượng dầu New Delhi mua từ Iraq và Saudi Arabia cộng lại.

Lần đầu tiên trong tháng 4, các chuyến hàng dầu thô của Nga đến Ấn Độ đã vượt qua tổng lượng dầu Iraq và Saudi Arabia cung cấp cho New Delhi - Bloomberg trích dẫn dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vortexa cho biết hôm 2.5.

Xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ trong tháng 4 lên tới 1,7 triệu thùng/ngày, so với 812.000 thùng/ngày mà quốc gia Nam Á này nhập khẩu từ Iraq và 671.000 thùng/ngày mua của Saudi Arabia.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng ổn định trong nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ. Vào tháng 3, con số lên tới 1,7 triệu thùng/ngày, trong đó tỉ lệ dầu Nga trong lượng dầu nhập khẩu của New Delhi đạt 34%, gấp đôi con số của Iraq, nhà cung cấp hàng đầu theo truyền thống của Ấn Độ.

Nguồn cung dầu của Nga cho Ấn Độ chỉ đạt 69.000 thùng/ngày (ít hơn 25 lần) vào tháng 3.2022, nhưng sau đó đã tăng lên 270.000 thùng/ngày trong tháng tiếp theo.

Theo Serena Huang, nhà phân tích tại Vortexa, tổng khối lượng cung cấp dầu từ Nga dự kiến ​​sẽ duy trì ổn định trong tháng 5, bởi dầu Urals của Nga ngày càng cạnh tranh trong bối cảnh Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới - cũng tăng mua.

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, bắt đầu tăng cường mua dầu thô của Nga với giá chiết khấu sau khi các nước phương Tây ngừng nhập khẩu trực tiếp từ nước này để đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraina.

Cũng theo Bloomberg, các quốc gia thành viên EU được cho là vẫn đang mua dầu của Nga thông qua Ấn Độ.

Tháng 12 năm ngoái, EU, G7 và các nước đồng minh đã áp đặt lệnh cấm vận và mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga, sau đó đưa ra các hạn chế tương tự đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Ấn Độ không chỉ trở thành khách hàng mua dầu hàng đầu của Nga kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực, mà đang trên đường trở thành nhà cung cấp nhiên liệu tinh chế lớn nhất của EU.

Trong năm 2022-2023, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã mua từ 970.000 đến 981.000 thùng dầu của Nga mỗi ngày, chiếm hơn 1/5 tổng lượng nhập khẩu của cả nước, từ 4,5 triệu đến 4,6 triệu thùng mỗi ngày - theo dữ liệu của Kpler và Vortexa.

Các nhà máy chế biến của Ấn Độ đã mua dầu giá rẻ của Nga, biến nó thành nhiên liệu và bán lại cho EU với giá cạnh tranh.

Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler, nói với Bloomberg: “Dầu mỏ của Nga đang tìm đường quay trở lại châu Âu bất chấp mọi lệnh trừng phạt và việc Ấn Độ tăng cường xuất khẩu nhiên liệu sang phương Tây là một ví dụ điển hình cho điều đó”. Ông nói thêm, do Ấn Độ nhập khẩu quá nhiều dầu của Nga, điều đó là không thể tránh khỏi.

Theo Kpler, xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU sẽ tăng vọt lên trên 360.000 thùng/ngày, hơn của Saudi Arabia.

Hơn 1/3 nhiên liệu của EU được nhập khẩu từ Nga trước cuộc xung đột ở Ukraina. Giờ đây, khi EU ngừng chấp nhận các sản phẩm tinh chế từ Mátxcơva, khối này cần tìm nguồn nhiên liệu từ các nhà cung cấp thay thế, điều đó có nghĩa là chi phí vận chuyển cao hơn và cạnh tranh gay gắt hơn giữa các nhà máy lọc dầu - Bloomberg cho hay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga ra thông báo quan trọng về xuất khẩu dầu cho EU

Khánh Minh |

Nga thông báo chuyển hướng xuất khẩu dầu từ EU sang châu Á trong năm 2023.

EU, G7 lách kẽ hở trừng phạt của chính mình để mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU và G7 lách kẽ hở lệnh lệnh trừng phạt dầu của Nga mà chính họ áp đặt để vẫn gián tiếp mua mặt hàng này.

Các ngân hàng Ấn Độ như "ngồi trên lửa" vì giao dịch dầu của Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Ấn Độ lo ngại có thể không xử lý được những khoản thanh toán dầu của Nga vượt quá giá trần do phương Tây áp đặt.

Giao thông Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, lượng phương tiện đổ ra đường đông đúc, nhiều điểm giao thông ùn ứ, hỗn loạn ở nhiều quận trung tâm Thủ đô.

Phim Netflix quay tại Việt Nam dẫn đầu top thịnh hành toàn cầu

Chí Long |

Sau 10 ngày công chiếu, phim A Tourist's Guide to Love (Hành trình tình yêu) với bối cảnh hầu hết tại Việt Nam vẫn trụ vững trong bảng xếp hạng phim thịnh hành tại nhiều quốc gia trên thế giới của Netflix.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của công chức cấp xã, huyện

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đưa tiếng nói công nhân đến gần hơn với Quốc hội; Kỳ nghỉ lễ buồn của những nữ công nhân bị Công ty Dệt 19.5 nợ lương; Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của công chức cấp xã, huyện...

Ukraina bắt đầu phản công Nga với đạn dược không giới hạn

Ngọc Vân |

Cuộc phản công của Ukraina đã bắt đầu với "binh sĩ và đạn dược không giới hạn", theo thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Haaland lập kỉ lục, Man City thắng West Ham để lấy lại ngôi đầu

Chi Trần |

Man City trở lại vị trí đầu bảng Premier League với chiến thắng 3-0 trước West Ham.

Nga ra thông báo quan trọng về xuất khẩu dầu cho EU

Khánh Minh |

Nga thông báo chuyển hướng xuất khẩu dầu từ EU sang châu Á trong năm 2023.

EU, G7 lách kẽ hở trừng phạt của chính mình để mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU và G7 lách kẽ hở lệnh lệnh trừng phạt dầu của Nga mà chính họ áp đặt để vẫn gián tiếp mua mặt hàng này.

Các ngân hàng Ấn Độ như "ngồi trên lửa" vì giao dịch dầu của Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Ấn Độ lo ngại có thể không xử lý được những khoản thanh toán dầu của Nga vượt quá giá trần do phương Tây áp đặt.