Tín hiệu vui về dự trữ ngoại hối phi USD của Nga

Ngọc Vân |

Nga bắt đầu mua nhân dân tệ để tăng dự trữ ngoại hối, bước đầu tương đương 200 triệu USD mỗi tháng.

Nga có thể khởi động lại hoạt động mua ngoại tệ để dự trữ trong tháng 5 do doanh thu năng lượng ngày càng tăng giúp ổn định tài chính công, bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này - Bloomberg đưa tin hôm 2.5.

Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Nga dự kiến thông báo nối lại hoạt động mua bán ngoại hối vào cuối tuần này. Khối lượng nhân dân tệ mua vào dự kiến ​​tương đương khoảng 200 triệu USD mỗi tháng trong thời gian đầu.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được coi là tài sản chính mà Nga có thể sử dụng cho các giao dịch để bổ sung vào quỹ tài sản quốc gia trị giá 154 tỉ USD.

Natalia Milchakova - nhà phân tích tại Freedom Holding Corp - cho biết: “Điều quan trọng đối với thị trường là nhà nước bắt đầu tích lũy dự trữ trở lại thay vì chỉ chi tiêu. Điều này thậm chí có thể ảnh hưởng tích cực đến đồng rúp”.

Nga đã ngừng mua ngoại hối vào cuối tháng 1 năm 2022 và tiếp tục đình chỉ chương trình này sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraina.

Đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương Nga đã nối lại hoạt động với ngoại tệ trong bối cảnh doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt tăng vọt. Động thái này là một phần của cơ chế ngân sách cải tiến được thiết kế để bảo vệ nền kinh tế khỏi sự biến động của thị trường hàng hóa và các giao dịch được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ.

Mátxcơva giảm bán nhân dân tệ trong hai tháng qua - vốn được thực hiện để bù đắp thâm hụt ngân sách - giảm một nửa trong tháng Tư so với tháng Hai.

Theo chuyên gia kinh tế Alexander Isakov của Bloomberg, khối lượng mua ngoại hối ban đầu sẽ nhỏ nhưng mang tính “mang tính biểu tượng cao” vì cho thấy Nga đang bổ sung dự trữ thay vì “tiêu sạch”.

Việc chuyển từ bán sang mua sẽ làm nổi bật “khả năng của Nga trong việc duy trì USD dầu mỏ (petrodollar - số tiền bằng USD mà các nước xuất khẩu dầu mỏ thu được nhờ xuất khẩu dầu mỏ) khi đối mặt với các lệnh trừng phạt và giá trần” do EU, G7 và các đồng minh áp đặt - Bloomberg nhận định.

Cũng theo Bloomberg, bất chấp "thâm hụt chưa từng có" lên tới 2,4 nghìn tỉ rúp (29,8 tỉ USD) vào cuối quý 1, ngân sách liên bang Nga "đang được điều chỉnh" một phần do những thay đổi trong cách tính một số loại thuế dầu mỏ.

Trong một diễn biến khác, tại Hội nghị toàn cầu của Viện Milken năm 2023 ở Beverly Hills, California, Mỹ hôm 1.5, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nói rằng đồng USD đang dần mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ chính của thế giới - RT đưa tin.

Bà Georgieva cho biết: “Đã có sự dịch chuyển dần dần khỏi đồng USD. Đồng USD từng chiếm 70% dự trữ, giờ chỉ còn dưới 60% một chút”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

IMF thừa nhận đáng lo ngại về đồng USD

Khánh Minh |

Đồng USD đang dần mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ chính của thế giới - Tổng Giám đốc IMF thừa nhận.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Đề xuất ứng viên nặng kí thay đồng USD thành tiền dự trữ toàn cầu

Song Minh |

Đồng USD có quá nhiều quyền lực với tư cách là một đồng tiền dự trữ và thế giới đang rất cần một giải pháp thay thế, theo CEO một ngân hàng lớn ở Ấn Độ.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tuyển nữ Việt Nam thua đối thủ về thể hình, đá 50-50 sẽ thiệt

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, với sự chênh lệch về thể hình nếu tuyển nữ Việt Nam đá 50-50 với đối thủ ở World Cup 2023 thì sẽ thiệt.

Việt Nam là điểm đến khách Hàn Quốc ưa chuộng nhất hè 2023

Nhật Hạ |

Theo dữ liệu của Hana Tour, công ty lữ hành lớn nhất Hàn Quốc, Việt Nam là điểm đến được du khách xứ sở kim chi ưa chuộng nhất mùa hè này.

Tin 20h: Công nhân ở Vĩnh Phúc vẫn chưa được trả nợ BHXH

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.6: Cầu Nhơn Trạch TPHCM đang thi công vượt kế hoạch; Mực nước hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung thấp kỷ lục; Cảnh báo nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ, Công nhân ở Vĩnh Phúc vẫn chưa được trả nợ BHXH...

IMF thừa nhận đáng lo ngại về đồng USD

Khánh Minh |

Đồng USD đang dần mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ chính của thế giới - Tổng Giám đốc IMF thừa nhận.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Đề xuất ứng viên nặng kí thay đồng USD thành tiền dự trữ toàn cầu

Song Minh |

Đồng USD có quá nhiều quyền lực với tư cách là một đồng tiền dự trữ và thế giới đang rất cần một giải pháp thay thế, theo CEO một ngân hàng lớn ở Ấn Độ.