Thái Lan phát hiện cụm dịch COVID-19 lớn nhất từ đấu trường Kickboxing

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức Thái Lan đã phát hiện cụm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một đấu trường Kick boxing ở Bangkok.

Theo Mainichi, những người hâm mộ Kickboxing (một nhóm các môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm) trên khắp Thái Lan đã tham dự một trận đấu Muay Thái tại sân vận động trong nhà Lumpini (Bangkok, Thái Lan) hôm 6.3. Hàng chục người sau khi trở về nhà đã vô tình lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thái Lan đã ghi nhận mức tăng số ca mắc COVID-19 nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay, với 89 trường hợp trong ngày 20.3, mới nâng tổng số ca lên 411. Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Thaveesin Visanuyothin, hầu hết các trường hợp mới đều liên quan đến trận đấu Muay Thái nói trên.

Trong số những người tham dự mắc COVID-19 có cả diễn viên, thiếu tướng công an, chính trị gia, huấn luyện viên quyền anh và hàng loạt người hâm mộ. Tại Thái Lan, Muay Thai là môn thể thao quốc gia, với lượng người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn quốc ở mọi tầng lớp xã hội.

"Người dân nên khai báo y tế càng chính xác càng tốt để chúng tôi xác định các ca mắc COVID-19 trước khi quá muộn", phát ngôn viên của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Thaveesin Visanuyothin cảnh báo.

Trước đó, hôm 17.3, Chính phủ Thái Lan đã công bố hàng loạt các biện pháp gồm hoãn các ngày lễ lớn, đóng cửa các trường học trên toàn quốc cùng với các tiệm mát xa, khu vui chơi giải trí,... để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Ngoài ra, Thái Lan sẽ áp dụng quy tắc mới từ ngày 21.3 đối với du khách quốc tế, yêu cầu du khách phải có giấy chứng nhận không mắc COVID-19 kèm theo bảo hiểm y tế chi trả cho căn bệnh này. Biện pháp này dự kiến ​​sẽ cắt giảm mạnh số lượng du khách.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch COVID-19, Thái Lan áp dụng quy tắc mới đối với khách quốc tế

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, cơ quan hàng không Thái Lan vào tối ngày 19.3 đã ban hành quy tắc mới với khách quốc tế và sẽ chính thức có hiệu lực vào đêm 21.3.

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải

Lê Thanh Hà |

Mới đây giới chức y tế Thái Lan đã khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh nước này đang thiếu khẩu trang y tế.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phòng dịch COVID-19, Thái Lan áp dụng quy tắc mới đối với khách quốc tế

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, cơ quan hàng không Thái Lan vào tối ngày 19.3 đã ban hành quy tắc mới với khách quốc tế và sẽ chính thức có hiệu lực vào đêm 21.3.

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải

Lê Thanh Hà |

Mới đây giới chức y tế Thái Lan đã khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh nước này đang thiếu khẩu trang y tế.