Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Thủ tướng Thái Lan cho biết, tất cả các tổ chức giáo dục ở Thái Lan bao gồm các trường học, trường đại học và trung tâm gia sư trong nước và quốc tế sẽ đóng cửa từ ngày 18.3 đến 31.3 như một phần trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của COVID-19.

“Các địa điểm thường xuyên tập trung đông đúc có thể dễ dàng khiến căn bệnh lây lan... bao gồm các trường đại học, trường quốc tế, trung tâm gia sư và các tổ chức giáo dục khác, phải tạm thời đóng cửa trong hai tuần bắt đầu từ 18.3”,  CNA trích lời Thủ tướng Prayut.

Các tụ điểm thể thao và giải trí trong và xung quanh thủ đô Bangkok cũng sẽ bị đóng cửa trong thời gian này, bao gồm sân vận động đấm bốc, trường đua ngựa, quán rượu, nhà hát và tiệm massage.

Các cửa hàng và nhà hàng vẫn được mở cửa nhưng phải sử dụng các biện pháp bổ sung để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Lễ hội truyền thống của Thái Lan, lễ hội té nước nổi tiếng Songkran từ ngày 13.4 đến 15.4, cũng đã bị hoãn lại theo đề xuất của Ủy ban Giám sát dịch bệnh COVID-19 Thái Lan.

Hiện tại, nước này đang tập trung giảm tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố các du khách tới từ Trung Quốc, bao gồm Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc), Italia, Iran và Hàn Quốc bắt buộc phải có bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận y tế cấp trong vòng ba ngày trước khi nhập cảnh vào Thái Lan qua đường hàng không, đường biển hoặc đường bộ.

Thái Lan đã báo cáo 30 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới vào 17.3, nâng tổng số ca nhiễm virus lên 177. Mười một trong số các ca nhiễm mới liên quan đến một trận đấu quyền anh đông người, các trường hợp nhiễm bệnh khác do tiếp xúc với người nước ngoài, Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng, ông Sukhum Kanchanaphimai cho biết.

Khoảng 70 - 80% các ca COVID-19 ở Thái Lan được ghi nhận tại thủ đô Bangkok.

Thái Lan đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 và 41 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan: 2 vụ nổ trước văn phòng chính quyền, 18 người bị thương

Lê Thanh Hà |

Hai vụ nổ xảy ra ngay trước trụ sở văn phòng chính quyền ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan hôm 17.3, khiến 18 người bị thương, Reuters đưa tin.

Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.

Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải

Lê Thanh Hà |

Mới đây giới chức y tế Thái Lan đã khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh nước này đang thiếu khẩu trang y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Lan: 2 vụ nổ trước văn phòng chính quyền, 18 người bị thương

Lê Thanh Hà |

Hai vụ nổ xảy ra ngay trước trụ sở văn phòng chính quyền ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan hôm 17.3, khiến 18 người bị thương, Reuters đưa tin.

Malaysia ban bố lệnh phong toả để phòng chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Tối ngày 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố phong tỏa trong thời gian hai tuần bắt đầu từ ngày 18.3.

Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải

Lê Thanh Hà |

Mới đây giới chức y tế Thái Lan đã khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh nước này đang thiếu khẩu trang y tế.