Theo Reuters, chính phủ Thái Lan tuần trước đã phê duyệt khoản ngân sách 225 triệu baht (7 triệu USD) để hỗ trợ các cơ quan thuộc chính phủ sản xuất 50 triệu khẩu trang vải phân phối trên toàn quốc.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến nhu cầu của người dân đối với mặt hàng này trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Thậm chí khẩu trang y tế và nước rửa tay đã được đưa vào danh sách hàng hóa cần đặc biệt kiểm soát.
Theo Giám đốc Sở Y tế Thái Lan Panpimon Wipulakorn, khẩu trang vải có đủ khả năng ngăn tiếp xúc với nước bọt của người mang virus khi họ ho hoặc hắt hơi, tuy nhiên, cần nhớ giặt hàng ngày.
Bản thân quan chức này đã xuất hiện trong 1 video của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hướng dẫn người dân cách làm khẩu trang vải tại nhà. Nhiều cơ sở sản xuất cũng đã được thiết lập trên toàn quốc để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang vải.
Hưởng ứng lời kêu gọi từ chính phủ, nhiều người dân Thái Lan đã tập hợp thành từng nhóm nhỏ tại các trung tâm cộng đồng trên khắp đất nước để làm khẩu trang vải và phân phát miễn phí.
"Tôi làm khẩu trang vải cho gia đình và người thân vì thời điểm này rất khó để mua được khẩu trang y tế và giá lại rất cao. Tôi nghĩ dùng khẩu trang vải còn hơn không có gì bảo vệ khi tiếp xúc gần người khác", 1 người dân tên Phongsai Kaewvichit, 63 tuổi, chia sẻ.
Tính đến chiều 12.3, Thái Lan đã xác nhận 70 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 người đã tử vong. Hôm 11.3, Thái Lan đã tuyên bố sẽ tạm dừng cấp thị thực cho du khách tới từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.