Thái Lan có cụm COVID-19 lớn nhất do dùng chung cốc, hút chung thuốc

Thanh Hà |

11 người ở Thái Lan được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi dùng chung cốc để uống và truyền tay nhau cùng hút một điếu thuốc lá trong một bữa tiệc gần đây.

Khaosod dẫn thông tin từ Bộ Y tế Thái Lan công bố ngày 12.3. Cụ thể, quan chức Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai cho biết 11 người mắc COVID-19 đã tham gia một cuộc gặp gỡ đông người vài ngày trước đó. Trong số 15 người trong cuộc gặp này, có một người Hoa từ Hong Kong (Trung Quốc).

Hiện chưa rõ người Hong Kong tham dự buổi tiệc này có nhiễm virus SARS-CoV-2 không bởi người này hiện đã trở lại Hong Kong. Ông  Sukhum Kanchanapimai cho hay, đây là cụm nhiễm virus lớn nhất từng được ghi nhận ở Thái Lan cho tới thời điểm hiện tại.

Trước cụm nhiễm lớn nhất này, ngày 11.3, Bộ Y tế Công Thái Lan thông báo có thêm 6 ca mắc COVID-19, gồm 5 người Thái Lan, và 1 người Singapore, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 59 ca.

Trong số 6 ca nhiễm virus mới ở Thái Lan hôm 11.3, có 2 nhân viên sân bay Suvarnabhumi. Một người là nhân viên bộ phận xuất nhập cảnh và một nhân viên sân bay.

Cả hai người có thể đã tiếp xúc với du khách nước ngoài và chạm vào các vật dụng như hành lý và hộ chiếu của du khách.

Trong số 59 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Thái Lan có 34 bệnh nhân đã được điều trị và xuất viện, 24 người vẫn đang ở trong viện và 1 người đã tử vong.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiễm COVID-19, người đàn ông Nhật Bản cố tình đi bar

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Nhật Bản đến 2 quán bar sau khi phát hiện mình nhiễm COVID- 19 (virus SARS-CoV-2).

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Hải Anh |

Một phụ nữ Hokkaido, Nhật Bản phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học ở một trường tiểu học nhiễm virus Corona mới (COVID-19).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiễm COVID-19, người đàn ông Nhật Bản cố tình đi bar

Ngọc Vân |

Một người đàn ông Nhật Bản đến 2 quán bar sau khi phát hiện mình nhiễm COVID- 19 (virus SARS-CoV-2).

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Hải Anh |

Một phụ nữ Hokkaido, Nhật Bản phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học ở một trường tiểu học nhiễm virus Corona mới (COVID-19).