Phòng dịch COVID-19, Thái Lan áp dụng quy tắc mới đối với khách quốc tế

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, cơ quan hàng không Thái Lan vào tối ngày 19.3 đã ban hành quy tắc mới với khách quốc tế và sẽ chính thức có hiệu lực vào đêm 21.3.

Thái Lan sẽ áp dụng quy tắc mới từ ngày 21.3 đối với du khách quốc tế, yêu cầu du khách phải có giấy chứng nhận không mắc COVID-19 kèm theo bảo hiểm y tế chi trả cho căn bệnh này. Biện pháp này dự kiến ​​sẽ cắt giảm mạnh số lượng du khách.

Quyết định được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi chính phủ tuyên bố chỉ cần có giấy chứng nhận y tế và bảo hiểm cho những du khách đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Macao (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Italia, Iran, Mỹ, một phần của Nhật Bản, Anh và 8 quốc gia Châu Âu khác.

Giấy chứng nhận sức khỏe hiện được yêu cầu cho tất cả các hành khách được cấp trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành và bảo hiểm phải trả 100.000 USD chi phí y tế.

Công dân Thái Lan cũng cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe nhưng không cần có bảo hiểm. Ngoài ra, người nhiễm virus sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày. Quy tắc kiểm dịch đối với người nước ngoài vẫn chưa rõ ràng.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha thông tin: "Hôm nay chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn những người nhiễm virus đến Thái Lan. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi thông báo tất cả những hành khách sắp đến Thái Lan phải có giấy chứng nhận sức khỏe, bởi chúng tôi đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh và giảm số người nhiễm nhiều nhất  có thể".

Tính đến 8h ngày 20.3, Thái Lan đã báo cáo 60 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 272, với 1 ca tử vong và 42 bệnh nhân hồi phục.

Vào ngày 17.3, chính phủ đã công bố một loạt các biện pháp như hoãn các ngày lễ lớn, đóng cửa các trường học trên toàn quốc cùng với các tiệm mát xa, khu vui chơi giải trí, phòng tập thể hình và các địa điểm thể thao để ngăn chặn sự lây lan của virus. Khu du lịch Phuket, Bangkok và các tỉnh khác cũng áp dụng các biện pháp trên.

Lễ hội Songkra, một trong những ngày lễ nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch sẽ phải lùi lại vào cuối năm nay.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải

Lê Thanh Hà |

Mới đây giới chức y tế Thái Lan đã khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh nước này đang thiếu khẩu trang y tế.

Thái Lan có cụm COVID-19 lớn nhất do dùng chung cốc, hút chung thuốc

Thanh Hà |

11 người ở Thái Lan được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi dùng chung cốc để uống và truyền tay nhau cùng hút một điếu thuốc lá trong một bữa tiệc gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Lan: Đóng cửa trường học trong 2 tuần để ngăn ngừa COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố đóng cửa tất cả trường học ở Thái Lan trong thời gian 2 tuần.

Thái Lan khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải

Lê Thanh Hà |

Mới đây giới chức y tế Thái Lan đã khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang vải để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh nước này đang thiếu khẩu trang y tế.

Thái Lan có cụm COVID-19 lớn nhất do dùng chung cốc, hút chung thuốc

Thanh Hà |

11 người ở Thái Lan được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi dùng chung cốc để uống và truyền tay nhau cùng hút một điếu thuốc lá trong một bữa tiệc gần đây.