Thái Lan: Kiến nghị phòng dịch khi mở lại địa điểm giải trí

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Thái Lan cảnh báo, việc mở cửa trở lại các địa điểm giải trí tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 và đưa ra 7 kiến nghị liên quan.

Theo Thairath, ngày 17.11, Giám đốc Sở Y tế Bangkok, Thái Lan, Tiến sĩ Suwanchai Wattana Yingcharoenchai cảnh báo, quyết định cho phép mở cửa trở lại các địa điểm giải trí như quán rượu, quán bar, vũ trường… kể từ ngày 16.1.2022 của Chính phủ Thái Lan sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát trở lại dịch COVID-19.

Kể từ sau khi mở cửa đất nước ngày 1.11 cho đến nay, tại một số địa điểm giải trí được thí điểm mở cửa đã có 19 trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng và đã có lịch sử đi lại tại nhiều quán rượu, quán bar trong khu vực lân cận.

Đây cũng là sự lo lắng chung của đại bộ phận người dân thành phố Bangkok. Theo kết quả thăm dò dư luận, trong số 2.823 người được hỏi, 56,8% không đồng ý do lo lắng và thiếu sự tin tưởng về khả năng kiểm soát dịch bệnh của chính quyền địa phương; trong khi đó 43,2% số người được hỏi nhất trí với kế hoạch trên của Chính phủ Thái Lan, cho rằng đây là biện pháp hữu hiệu để kích thích nền kinh tế.

Tiến sĩ Suwanchai cho rằng, sau khi mở cửa trở lại, những địa điểm giải trí sẽ trở thành địa điểm tụ tập đông người và vì lợi ích, nhiều cửa hàng sẽ không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Do đó, Chính phủ Thái Lan cần tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19; xử phạt nặng tay các cửa hàng có hành vi vi phạm các quy định liên quan.

Tiến sĩ Suwanchai đưa ra 7 kiến nghị với những người có nhu cầu đến các địa điểm giải trí, gồm:

Không ăn chung bát, đũa; không uống chung chén, ly.

Không nói tán gẫu với những người không quen biết, tránh tham gia vào hoạt động tụ tập đông người tại các địa điểm này.

Khách hàng không uống rượu đến mức say xỉn, cửa hàng có nhiệm vụ giám sát không để hiện tượng trên xảy ra.

Không đi lại quá nhiều, thường xuyên đeo khẩu trang, chỉ bỏ ra khi ăn, uống, để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Rửa thay sát khuẩn thường xuyên khi sử dụng các nhà vệ sinh chung.

Không sử dụng dịch vụ quá thời gian quy định; về nhà cần tắm rửa, thay quần áo.

Không sử dụng dịch vụ của các cửa hàng, quán rượu, bar không đạt tiêu chuẩn về phòng chống dịch COVID-19 của Thái Lan là COVID Free Setting hoặc SHA +.

Tiến sĩ Suwanchai nhấn mạnh, mở cửa là xu thế tất yếu của đất nước, vì vậy, người dân và doanh nghiệp khi tới các địa điểm giải trí cần kiểm soát nghiêm túc hành vi của mình, tránh vi phạm quy định phòng chống dịch, khiến làn sóng lây lan dịch bệnh bùng phát.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện vợ của CEO Pfizer qua đời vì tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người phát ngôn tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ phủ nhận thông tin cho rằng, vợ của Giám đốc điều hành (CEO) đã chết do các vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19.

Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4

BẢO NHUNG |

Thái Lan khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 cho hiệu quả tốt và sẽ tiếp tục tiêm chủng cho người dân đến khi đất nước được an toàn tuyệt đối.

Du khách Việt tiêm đủ vaccine được vào Thái Lan không cần cách ly

Khánh Minh |

Thái Lan cho phép du khách Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 1.11.

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Thực hư chuyện vợ của CEO Pfizer qua đời vì tiêm vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người phát ngôn tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ phủ nhận thông tin cho rằng, vợ của Giám đốc điều hành (CEO) đã chết do các vấn đề liên quan đến vaccine COVID-19.

Thái Lan cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4

BẢO NHUNG |

Thái Lan khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 4 cho hiệu quả tốt và sẽ tiếp tục tiêm chủng cho người dân đến khi đất nước được an toàn tuyệt đối.

Du khách Việt tiêm đủ vaccine được vào Thái Lan không cần cách ly

Khánh Minh |

Thái Lan cho phép du khách Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 1.11.