Du khách Việt tiêm đủ vaccine được vào Thái Lan không cần cách ly

Khánh Minh |

Thái Lan cho phép du khách Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 1.11.

Tổng cục Du lịch Thái Lan xác nhận Thái Lan sẵn sàng chào đón du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cả người Thái trở về và người dân nước ngoài từ các quốc gia và vùng lãnh thổ được chấp thuận nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không mà không cần cách ly từ ngày 1.11.2021.

Thông cáo báo chí đăng trên website Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) công bố danh sách 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, theo đó người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ thuộc danh sách này sẽ được nhập cảnh Thái Lan mà không cần cách ly.

Người dân 63 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh Thái Lan mà không cần cách ly. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan
Người dân 63 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm chủng đầy đủ được nhập cảnh Thái Lan mà không cần cách ly tính từ ngày 30.10.2021. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan

Tuy nhiên những người này vẫn phải đảm bảo một số quy định, như có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh ít nhất 14 ngày và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong 72 giờ trước khi tới Thái Lan.

Ngoài ra, du khách cũng phải có bảo hiểm y tế với hạn mức chi trả ít nhất 50.000 USD, có xác nhận đặt phòng ở Thái Lan, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 24 giờ sau khi tới Thái Lan và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi được phép đi lại ở Thái Lan. Như vậy, du khách sẽ phải lưu trú trong các khách sạn được cấp phép 1 đêm để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, những người đã tiêm chủng đầy đủ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ không thuộc danh sách trên vẫn có thể nhập cảnh vào Thái Lan thông qua chương trình Sandbox mới, chỉ cần cách ly 1 tuần ở một trong 17 tỉnh được phê duyệt.

Đối với những người chưa được tiêm phòng đầy đủ, hoặc những người không muốn đến một trong 17 tỉnh trong chương trình Sandbox, Hệ thống Kiểm dịch Thay thế vẫn cho phép họ nhập cảnh, với thời gian cách ly tùy thuộc vào cách thức đến Thái Lan. Du khách đến Thái Lan bằng đường hàng không sẽ phải cách ly trong 10 ngày trong khi những người đến bằng đường bộ sẽ yêu cầu cách ly 14 ngày.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan triển khai du lịch miễn cách ly cho du khách từ 45 quốc gia

Bảo Châu |

Thủ tướng Thái Lan cho biết, du khách tiêm phòng đầy đủ từ 45 quốc gia có nguy cơ thấp nhập cảnh nước này bằng đường hàng không được miễn cách ly từ 1.11.

Thái Lan chiêu dụ 1 triệu người giàu nước ngoài đến định cư

Song Minh |

Để tạo cú hích cho nền kinh tế, chính phủ Thái Lan đang tìm cách thu hút 1 triệu "công dân giàu có toàn cầu" đến định cư tại nước này trong 5 năm tới.

Thái Lan mở cửa cho du khách từ tháng 11

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch mở cửa hoàn toàn cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19 từ những quốc gia được coi là có nguy cơ thấp từ ngày 1.11, nhà lãnh đạo đất nước thông báo.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Thái Lan triển khai du lịch miễn cách ly cho du khách từ 45 quốc gia

Bảo Châu |

Thủ tướng Thái Lan cho biết, du khách tiêm phòng đầy đủ từ 45 quốc gia có nguy cơ thấp nhập cảnh nước này bằng đường hàng không được miễn cách ly từ 1.11.

Thái Lan chiêu dụ 1 triệu người giàu nước ngoài đến định cư

Song Minh |

Để tạo cú hích cho nền kinh tế, chính phủ Thái Lan đang tìm cách thu hút 1 triệu "công dân giàu có toàn cầu" đến định cư tại nước này trong 5 năm tới.

Thái Lan mở cửa cho du khách từ tháng 11

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch mở cửa hoàn toàn cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19 từ những quốc gia được coi là có nguy cơ thấp từ ngày 1.11, nhà lãnh đạo đất nước thông báo.