Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

 
Ngư dân Phú Yên đưa nhu yếu phẩm lên tàu chuẩn bị ra khởi đánh bắt thủy sản. Ảnh: Hoài Luân

Sáng nay, 10.2, tại cảng cá Đông Tác (TP. Tuy Hòa), đông đảo ngư dân tất bật đưa nước uống, thức ăn, đá đông lạnh, xăng dầu và các đồ dùng cần thiết lên tàu để chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày.

Ngư dân Đinh Văn Vinh, chủ tàu cá PY-96391TS cho hay, đây là chuyến biển đầu tiên từ sau Tết nên anh chuẩn bị rất kỹ để ra khơi, từ lương thực, thực phẩm, nước uống đến xăng dầu, đá để ướp cá. Thời gian đánh bắt cho chuyến biển này khoảng 25-50 ngày tùy theo tình hình sản lượng cá ngừ đánh bắt được. Hiện nay, thời tiết thuận lợi, biển êm, gió lặng và nắng ráo nên ông Vinh cùng 5 thuyền viên trên tàu đang rất hào hứng ra khơi.

Sau dịp Tết, từ khoảng giữa tháng Giêng âm lịch đến nay, ngư dân tại tỉnh Phú Yên đang tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm để ra khơi đánh bắt. Đây cũng là chuyến biển đầu tiên trong năm mới nên hầu hết ngư dân đặt rất nhiều kỳ vọng về lần ra khơi này.

 
Ngư dân chuẩn bị đá ướp cá để ra khơi. Ảnh: Hoài Luân

Theo ngư dân, giá thu mua cá ngừ tại tỉnh Phú Yên đang ở mức thấp. Trong khi đó, giá nhiêu liệu lại tăng cao khiến cho ngư dân gặp khó khăn. Trong các chuyến biển xuyên Tết vừa qua, mặc dù sản lượng đánh bắt của một số tàu đạt cao nhưng thu nhập của ngư dân vẫn thấp sau khi trừ các chi phí.

Ngư dân Lê Văn Lĩnh, phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa) chia sẻ, năm mới, họ phải chuẩn bị tươm tất để vươn khơi bám biển, mong muốn đạt được nhiều sản lượng để có thêm thu nhập mang về cho gia đình.

"Nhờ chính sách hỗ trợ tiền dầu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa nên ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi khai thác thủy sản" - anh Lĩnh cho hay.

Ông Đào Quang Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 147/1143 tàu cá đang khai thác trên biển. Giá cá ngừ đại dương hiện nay từ 110.000-115.000 đồng/kg, giảm nhiều so với thời gian trước đây là 155.000 đồng/kg.

Theo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 6-8.2), tại 4 cảng cá trong tỉnh, có hơn 200 tàu khai thác cá ngừ đại dương ra khơi trong chuyến biển đầu năm mới. Trước khi ra khơi, mỗi tàu cá đều được ban quản lý các cảng cá hỗ trợ thực hiện đẩy đủ các thủ tục cần thiết. Ban cũng phân công cán bộ nhắc nhở ngư dân bám biển theo tổ đội, ghi nhật ký hành trình và cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Uỷ ban châu Âu (EC).

Trải qua một năm với nhiều khó khăn do sản lượng khai thác hải sản ngày càng ít, giá cả sụt giảm nhưng chi phí lại tăng cao, ngư dân Phú Yên vẫn nỗ lực vươn khơi, bám biển, kỳ vọng một mùa biển mới thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến ra khơi chớp nhoáng của ngư dân bãi ngang ngày đầu năm

HƯNG THƠ |

Sản lượng đánh bắt không được nhiều như những năm trước, nhưng giá tăng cao, nên ngư dân vùng biển bãi ngang ở Quảng Trị vẫn hào hứng ra khơi để đánh bắt.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Tàu thuyền của ngư dân Phan Thiết tất bật rẽ sóng ra khơi sau Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau những ngày vào bờ để vui xuân, đón Tết Quý Mão bên gia đình, ngư dân TP.Phan Thiết lại tất bật ra khơi đánh bắt đầu năm với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Dự báo thời tiết 22.3: Bắc Bộ nhiệt độ tăng rất nhanh, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Livestream phản cảm, câu view bất chấp Xuống cấp văn hóa, kiếm tiền vô đạo đức

ĐÔNG DU |

Tình trạng các cá nhân sản xuất nội dung trên các nền tảng xã hội gây nhiều bức xúc cho khán giả vì cố tình câu view, livestream bất chấp khi khai thác nội dung từ nghệ sĩ. Điều này tạo nên một thứ “văn hóa” rất độc hại - xuất phát từ những đồng lợi nhuận thiếu đạo đức.

TPHCM sắp khởi công di dời hạ tầng kỹ thuật để làm tuyến Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM – Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) dự kiến khởi công di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật trong quý 2 năm nay, hoàn thành năm 2024 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trong năm 2025.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

Những chuyến ra khơi chớp nhoáng của ngư dân bãi ngang ngày đầu năm

HƯNG THƠ |

Sản lượng đánh bắt không được nhiều như những năm trước, nhưng giá tăng cao, nên ngư dân vùng biển bãi ngang ở Quảng Trị vẫn hào hứng ra khơi để đánh bắt.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Tàu thuyền của ngư dân Phan Thiết tất bật rẽ sóng ra khơi sau Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau những ngày vào bờ để vui xuân, đón Tết Quý Mão bên gia đình, ngư dân TP.Phan Thiết lại tất bật ra khơi đánh bắt đầu năm với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.